23h hôm nay (24/11) Bồ Đào Nha ra quân, chờ đợi Ronaldo bùng nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 23h hôm nay, một trong những ứng cử viên cho ngôi vị vô địch World Cup 2022 là Bồ Đào Nha sẽ có trận đấu đầu tiên tại 

World Cup đang đón chờ màn trở lại của siêu sao Ronaldo.
World Cup đang đón chờ màn trở lại của siêu sao Ronaldo.

Đối thủ của Selecao Châu Âu sẽ là Ghana, một đại diện cực kỳ khó chịu đến từ Châu Phi. Đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos liệu đã có những sự chuẩn bị như thế nào để bắt đầu chiến dịch của mình một cách hoàn hảo nhất?

Công, thủ toàn diện

Nếu để phát biểu một điều về đội hình mà Bồ Đào Nha mang đến Qatar năm nay thì sẽ là công, thủ toàn diện.

Đầu tiên là hàng thủ với những Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo, Diogo Dalot đang là những trụ cột tại câu lạc bộ mà họ thi đấu. Hai cánh của Bồ Đào Nha là những cầu thủ trẻ sở hữu khả năng phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công thuộc top đầu Châu Âu hiện tại.

Với Cancelo, đó là đẳng cấp đã được minh chứng qua nhiều mùa giải. Cầu thủ thuộc biên chế Man City có thể chơi được ở cả hai cánh và nếu trong trường hợp bất khả kháng, Cancelo hoàn toàn có thể được đôn lên thi đấu như một tiền vệ cánh khi sở hữu bộ kỹ năng tấn công không thua kém bất cứ một cầu thủ tấn công nào của Bồ Đào Nha.

Diogo Dalot lại là một câu chuyện khác khi anh thực sự lột xác kể từ khi Erik ten Hag được bổ nhiệm vào chiếc 'ghế nóng' tại sân Old Trafford. Cùng với sự chắc chắn của Ruben Dias và kinh nghiệm của lão tướng Pepe, hậu vệ của Bồ Đào Nha được hứa hẹn là một trong những hàng thủ vững chắc nhất kỳ World Cup năm nay.

Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha sở hữu rất nhiều chân làm bóng thượng thặng. Bernado Silva với sự khéo léo cũng như nền tảng kỹ thuật siêu hạng sẽ là một mối nguy hiểm cho các đối thủ của Bồ Đào Nha với những pha đi bóng từ hai cánh và rẽ vào trong phối hợp với các đồng đội.

Một ngòi nổ khác trên hàng tiền vệ của đoàn quân Fernado Santos là Bruno Fernandes. Cựu tiền vệ của Sporting Lisbon vừa có thể đưa ra những đường chuyền chết chóc, lại vừa có thể tự mình kết thúc những pha kiến tạo của đồng đội với kỹ năng dứt điểm của mình.

Sự sáng tạo từ hai cầu thủ thuộc hai nửa xanh đỏ thành Manchester sẽ là chìa khoá mở ra đường đến khung thành của đội tuyển Ghana vào trận đấu tối nay.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ ở trên hàng công được dự đoán mang lại cho Bồ Đào Nha nhiều bàn thắng. Joao Felix và Rafael Leao sẽ nhận trách nhiệm khuấy đảo hàng thủ của đối phương, tạo ra những khoảng trống để các tiền đạo có cơ hội dứt điểm.

Cả Leao và Felix đều có tốc độ cũng như kỹ thuật cá nhân đủ để làm khó bất kỳ một hàng thủ nào tại kỳ World Cup năm nay và hai cái tên này chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra cơ hội cho đỉnh của mũi đinh ba trên hàng công của Selecao Châu Âu. Cái tên đó không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo.

Dẹp bỏ mọi lùm xùm về phong độ cũng như đời tư của cầu thủ từng đoạt 5 Quả bóng vàng qua một bên, Ronaldo vẫn là một cái tên cực kỳ đáng sợ nếu có được khoảng trống trước hàng thủ đối phương.

Ghana có thể sẽ phải trả giá nếu cho CR7 có quá nhiều không gian chơi bóng trong trận đấu tối nay.

Những mối liên kết trên hàng công

Trong trận thắng Nigeria 4-0 ngay trước thềm World Cup khởi tranh, người hâm mộ phần nào đã nhìn thấy được cách mà Fernando Santos muốn các học trò của mình chơi bóng.

Không còn những pha đưa bóng dạt cánh đơn thuần, Bồ Đào Nha của Santos hiện tại đang chơi một thứ bóng đá trực diện, sẵn sàng đánh vỗ mặt mọi đối thủ. Một trong những mối liên kết có thể tạo ra sự nguy hiểm chính là những tình huống lùi sâu và làm bóng của Joao Felix cho Bernado Silva hay Bruno Fernandes băng lên dứt điểm.

Hai tiền vệ của Bồ Đào Nha lúc này sẽ chơi như hai số 9 ảo và sẵn sàng chiếm lấy khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Một lựa chọn khác mà Bồ Đào Nha có thể áp dụng chính là việc để hai hậu vệ biên bó vào trong và thực hiện những pha phối hợp tam giác tại một phần ba cuối sân đối thủ.

Đây cũng là bài đánh quen thuộc của Manchester City và Man United tại giải Ngoại hạng Anh khi cả Dalot và Cancelo thường xuyên có những tình huống dâng cao, sau đó bó vào trong và tạo lợi thế về mặt quân số cho đội nhà.

Sự đa dạng về mảng miếng tấn công của Bồ Đào Nha có thể giúp họ có nhiều lựa chọn hơn khi tiếp cận trận đấu.

Chờ đợi Ronaldo bùng nổ

Một điều đáng để chờ đợi vào trận đấu tối nay chính là màn thể hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo. Mọi vấn đề mà CR7 gặp phải khi chấp nhận thực hiện cuộc phỏng vấn với Piers Morgan đã được giải quyết xong xuôi khi anh và Man United chính thức đoạn tuyệt. Ronaldo giờ đây đã có thể tập trung hoàn toàn 100% vào chuyên môn cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tất cả người hâm mộ môn thể thao vua đều hiểu rằng một khi Ronaldo được cởi bỏ hết áp lực, tiền đạo 37 tuổi sẽ trở nên nguy hiểm đến mức nào. Một đối thủ như Ghana sẽ là vừa sức để Ronaldo có thể thông nòng, và một khi cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá tìm lại được bản năng săn bàn, đó sẽ là một tin không hề vui vẻ chút nào cho những đội bóng còn lại!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ