Đội trưởng tuyển Bỉ nói về áp lực nặng nề trước trận ra quân World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận gặp Canada, trung vệ kỳ cựu Jan Vertonghen của tuyển Bỉ tỏ ra lo lắng về những vấn đề ngoài chuyên môn.

Tuyển Bỉ sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2022 gặp Canada rạng sáng mai 24/11.
Tuyển Bỉ sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2022 gặp Canada rạng sáng mai 24/11.

2h sáng ngày 24/11, đội tuyển Bỉ sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2022 của mình bằng màn so tài với đối thủ đầy khó chịu là Canada, một ẩn số của giải đấu năm nay.

Trước trận đấu rất đáng xem này, trung vệ kỳ cựu Jan Vertonghen của tuyển Bỉ cho hay: "Tôi sợ nói bất cứ điều gì về nước chủ nhà, tôi cảm thấy bị áp lực. Tôi có thể bị cấm thi đấu, đây là điều mà tôi chưa từng trải qua trong sự nghiệp và tôi cũng chẳng thích cảm giác đó chút nào".

"Chúng tôi đang bị kiểm soát và thực chất không ai muốn đưa ra những tuyên bố về chính trị. Nhưng thật khó tin khi bạn chẳng thể đeo tấm băng đội trưởng với những thông điệp bình thường như không phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử,....

Chúng tôi sẽ không lên tiếng về bất cứ điều gì vì tất cả muốn tiếp tục xuất hiện tại World Cup 2022. Thật đáng tiếc khi chúng tôi bị đặt vào tình huống như vậy", trung vệ Jan Vertonghen nói.

Cách đây không lâu, đội tuyển Bỉ đã bị cấm mặc trang phục thi đấu có chữ “love” ở cổ áo. Trang phục này gây tranh cãi vì ngoài chữ “love”, nó còn được thiết kế với điểm nhấn là các đường viền bảy sắc cầu vồng. Sự đa dạng sắc màu trên trang phục của tuyển Bỉ tượng trưng cho sự đa dạng giới tính trong cộng đồng LBGT, những người họ muốn ủng hộ.

Bên cạnh mẫu áo đấu, áo tập của Bỉ cũng được thiết kế với nhiều màu sắc tương tự. Nhưng nó vẫn bị FIFA ngăn cấm. Theo Liên đoàn bóng đá Bỉ, lý do từ phía FIFA là vì “chúng quá sặc sỡ”, không khác gì mẫu áo thi đấu trước đó mà Bỉ đã bị "tuýt còi".

Việc Bỉ thiết kế áo tập và áo đấu sặc sỡ là để truyền đi thông điệp bảo vệ cộng đồng LBGT (đồng tính, song tính, chuyển giới). Nhưng tại Qatar, những thông điệp này luôn bị FIFA và nước chủ nhà ngăn chặn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...