150.000 học sinh Lai Châu tựu trường trong điều kiện thắt chặt phòng dịch

GD&TĐ - Ngày 1/9, khoảng 150.000 học sinh ở tỉnh Lai Châu đã tựu trường. Ghi nhận tại các trường cũng đã chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Khoảng 150.000 học sinh Lai Châu tựu trường trong ngày 1/9.
Khoảng 150.000 học sinh Lai Châu tựu trường trong ngày 1/9.

Tại trường THCS Tân Phong, TP Lai Châu, ngay từ sáng sớm, nhà trường đã bố trí cán bộ, giáo viên phân luồng, đón các em ngay từ ngoài cổng và hướng dẫn đi vào lớp.

Cô Phùng Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đón 841/868 học sinh trở lại trường. Từ giữa tháng 8, trường đã phổ biến qua Zalo tới phụ huynh quy định phòng dịch. Đồng thời, yêu cầu những em có yếu tố dịch tễ không đến trường để đảm bảo an toàn cho học sinh khác”.

Lai Châu tựu trường
Học sinh trường THCS Tân Phong đảm bảo các biện pháp an toàn khi tựu trường.

Cô Mai cũng cho biết: Trước khi nhập học, cán bộ, giáo viên toàn trường và phụ huynh đã ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ nhiệm các lớp đã huy động học sinh dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp, khử khuẩn tất cả các bề mặt tiếp xúc. 

Em Tống Khánh Linh (lớp 9A3) chia sẻ: “Em nhận thức rõ được dịch bệnh rất nguy hiểm. Vì thế, em đã tự trang bị kiến thức cho mình và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo sức khỏe của bản thân cũng như an toàn cho các bạn”.

Lai Châu tựu trường
Học sinh trường Tiểu học thị trấn Tam Đường đo thân nhiệt khi vào trường.

Sáng cùng ngày, tại trường Tiểu học thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường có 956/973 học sinh đến tựu trường, đạt 98,25%. Cô Ngô Thị Khánh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong số các em vắng mặt có 3 học sinh đi về vùng dịch chưa lên, 5 học sinh theo dõi sức khỏe tại nhà và một số học sinh ốm chưa ra lớp.

Lai Châu tựu trường
Những người ra vào trường Tiểu học xã Mường Than, huyện Than Uyên đều được đo thân nhiệt.

Ông Đào Văn Chiến, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Mường Than, huyện Than Uyên cho biết: Nhà trường đã thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch. Đảm bảo cho học sinh tựu trường ổn định, an toàn.

Lai Châu tựu trường
Học sinh trường Tiểu học Mường Than, huyện Than Uyên rửa tay sát khuẩn khi vào trường.

Dự kiến, ngày 1/9, tỉnh Lai Châu sẽ có 346 trường học, 5.745 lớp với hơn 150.000 học sinh các cấp tựu trường. Tuy nhiên, một số trường bố trí cho học sinh tựu trường muộn hơn so với kế hoạch. Đơn cử như ở huyện Nậm Nhùn. Địa phương này có 9.698 học sinh các cấp: Mầm non, Tiểu học và THCS. Tuy nhiên, do giao thông cách trở, các trường học trên địa bàn xã Nậm Manh và Pú Đao sẽ bố trí cho học sinh tựu trường vào ngày 3/9 và sẵn sàng cho ngày khai giảng 5/9.

Lai Châu tựu trường
Học sinh trường Tiểu học xã Mường Than được nhận SGK khi đến trường

Thông tin từ Sở GD&ĐT Lai Châu, đơn vị này đã quán triệt đến Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác phòng dịch. Sở đã phân công các đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị. Mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong thực hiện nhiệm vụ của năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.