10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW:

Yếu tố quyết định thành công của đổi mới giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà giáo được coi là yếu tố quyết định thành công của đổi mới giáo dục. 

Cô Trần Thị Hội và học trò. Ảnh: NTCC
Cô Trần Thị Hội và học trò. Ảnh: NTCC

Dù điều kiện sống, làm việc ngày càng tốt hơn nhưng vẫn còn không ít trăn trở, mong mỏi thầy cô muốn gửi gắm để có thể yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục.

Trăn trở thu nhập

Theo thầy Vũ Nho Hoàng - Trường THCS Thụy Trường (Thái Thụy, Thái Bình), nhiều năm qua, lương, phụ cấp của giáo viên so với các ngành nghề khác không được cải thiện là bao và chưa đãi ngộ xứng đáng với “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.

Tuy Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh tăng lương, nhưng do giá cả hàng hóa tăng theo, các điều kiện khác của xã hội thay đổi, nên lương, phụ cấp giáo viên chỉ ở mức “bù giá vào lương”, chưa đủ trang trải, đáp ứng điều kiện sinh hoạt bình thường của gia đình với 2 con nhỏ. Để bảo đảm cuộc sống, một số giáo viên phải kiếm thêm việc làm bên ngoài, bán hàng qua mạng...

“Chúng tôi mong có sự hỗ trợ về chi phí cho giáo viên ngoài công lập tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển chuyên môn; có quy định mức hỗ trợ dựa trên số lượng học sinh trong trường, tương tự như các trường công lập.

Các điểm này, nếu được thêm vào Luật Nhà giáo sẽ giúp tạo ra môi trường, động lực và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn cho giáo viên ngoài công lập” - Cô Lê Thị Thanh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Phenikaa School (Hà Nội)

“Mong muốn của tôi và có lẽ của tất cả nhà giáo là cần có chế độ thưởng, đãi ngộ xứng đáng với đặc thù của ngành; để giáo viên “sống” được với đồng lương. Bên cạnh đó, tôi đề nghị Nhà nước lo kinh phí cho giáo viên học các lớp bồi dưỡng để dạy môn Khoa học tự nhiên”, thầy Vũ Nho Hoàng bày tỏ mong muốn.

Công tác tại trường vùng khó khăn, thầy Ksơr Y Chét - giáo viên Trường Tiểu học - THCS EaTrol (Sông Hinh, Phú Yên) bày tỏ vui mừng khi lương cơ bản đã tăng từ tháng 7 và sắp tới giáo viên mầm non, tiểu học có thể được tăng phụ cấp ưu đãi.

Tuy vậy, với thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ 14 triệu đồng/tháng, trong khi đó có mẹ già và 2 con nhỏ, cuộc sống gia đình thầy khá khó khăn. Do đó, thầy Ksơr Y Chét mong có mức lương, ưu đãi phù hợp với ngành Giáo dục, để thầy cô yên tâm công tác, tập trung giảng dạy và nghiên cứu tài liệu mà không cần làm thêm nghề khác.

Có cùng nỗi trăn trở, cô Đỗ Kim Phượng - giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng 2 (Bình Minh, Vĩnh Long) cho rằng, tuy lương đã nâng lên nhưng chưa đáp ứng được đời sống để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề, đặc biệt là giáo viên mầm non. 33 năm công tác, có bằng đại học cách đây 10 năm, nhưng cô Phượng mới được hưởng mức lương cao đẳng gần 2 năm nay.

Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm huyết với công việc. Trong khi đó, đặc thù giáo viên mầm non, thời gian làm việc thực tế lên đến gần 10 giờ/ngày/lớp. Về nhà phải làm hồ sơ sổ sách, cập nhật thông tin vào phần mềm mới…

“Tôi thấy cần tăng lương và xếp hạng cho giáo viên mầm non tương ứng như cấp học khác. Lương không tương xứng với thời gian, công sức giáo viên cống hiến; từ đó dẫn đến tình trạng giáo viên bỏ việc, xin nghỉ hưu trước tuổi để bảo đảm sức khỏe. Tôi mong có chế độ cho giáo viên dạy trẻ tự kỷ, tăng động. Trên thực tế, những bệnh này không xếp vào nhóm khuyết tật nên giáo viên không được hưởng bất cứ chế độ nào”, cô Đỗ Kim Phượng bày tỏ.

Là Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa, Hà Nội), cô Đỗ Thị Linh nhận định: Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với nhà giáo, trong đó có chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần.

Tập thể giáo viên Trường THCS Bế Văn Đàn luôn được đảm bảo các quyền lợi: Hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và các chính sách khác theo quy định; được thay đổi hạng chức danh nghề nghiệp; bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định. Việc tăng lương thường xuyên, phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên đã cải thiện phần nào đời sống cho giáo viên, từ đó thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Tuy nhiên, cô Đỗ Thị Linh cho rằng, mức lương hiện nay để đáp ứng được mức sống tối thiểu vẫn còn khoảng cách. Trên thực tế, vừa để theo đuổi nghề mình đã chọn, vừa đảm bảo trang trải cho cuộc sống, một số giáo viên ngoài giờ lên lớp phải đi làm thêm với nhiều công việc khác nhau để có thu nhập chính đáng phụ giúp gia đình.

Cô trò Trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa, Hà Nội) vui Trung thu năm 2023. Ảnh: NTCC

Cô trò Trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa, Hà Nội) vui Trung thu năm 2023. Ảnh: NTCC

Quan tâm đến môi trường làm việc

Bên cạnh thu nhập, môi trường làm việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc, tâm huyết với nghề nghiệp của nhà giáo. Đây là vấn đề nhiều thầy cô trăn trở. Như chia sẻ của thầy Ksơr Y Chét, trong khi điểm trường chính cơ sở vật chất khá đầy đủ, thì điểm lẻ nơi thầy giảng dạy còn nhiều thiếu thốn: Sân trường là sân đất; chưa đủ trang thiết bị, đặc biệt thiết bị phục vụ đổi mới theo Chương trình GDPT 2018… Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học.

Cùng nỗi niềm, thầy Vũ Nho Hoàng chia sẻ những khó khăn khi thiết bị dạy học theo chương trình mới còn thiếu, chưa được cấp phát đủ; phòng học chức năng không đủ nên khó khăn khi dạy thí nghiệm, thực hành với các môn đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất. Công nghệ thông tin phát triển nên giáo viên chịu áp lực nhất định từ mạng xã hội, phụ huynh học sinh…

Để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, theo thầy Vũ Nho Hoàng, bổ sung đủ thiết bị dạy học là yêu cầu cấp thiết. Địa phương cần quan tâm, tăng cường xã hội hóa giáo dục để đảm bảo cơ sở vật chất cho nhà trường, xây các phòng chức năng mới nâng cao chất lượng giảng dạy. Bên cạnh đó, tăng cường văn hóa ứng xử trong trường học, giảm bớt cuộc thi không cần thiết để tránh áp lực cho cả người dạy và người học.

Chia sẻ về môi trường làm việc, điều cô Đỗ Kim Phượng trăn trở là số trẻ có vấn đề ngôn ngữ, tự kỷ và tăng động… có xu hướng tăng. Gia đình chưa chấp nhận tình trạng của trẻ để thăm khám bác sĩ, hay tư vấn chuyên gia, phối hợp cùng giáo viên can thiệp sớm. “Hiện, lớp tôi có 4 bé biểu hiện bất thường về ngôn ngữ, tự kỷ, tăng động. Tôi kiêm nhiệm thêm tổ phó chuyên môn nên áp lực công việc ngày một nhiều”, cô Đỗ Kim Phượng chia sẻ.

Thầy Ksơr Y Chét hướng dẫn học sinh đọc bài. Ảnh: NTCC

Thầy Ksơr Y Chét hướng dẫn học sinh đọc bài. Ảnh: NTCC

Nỗi lòng nhà giáo ngoài công lập

Là giáo viên trường ngoài công lập, cô Trần Thị Hội - Trường liên cấp Song ngữ Sentia (Hà Nội) cho biết: Chế độ lương và phụ cấp, các trường ngoài công lập đa phần duy trì cơ chế linh hoạt, tùy theo từng trường, nhưng đều công khai và thỏa thuận trước khi ký hợp đồng.

Mức độ lương, phụ cấp như thế nào sẽ được trao đổi rõ cả 2 phía: Nhà trường đưa yêu cầu, mong muốn về chuyên môn, năng lực, thời gian, quy chế; ngược lại, giáo viên tùy vào bằng cấp, chuyên môn đào tạo, đặc biệt là năng lực, kỹ năng làm việc để đề xuất mức lương phù hợp. Đây là “điểm cộng” lớn đối với giáo viên giảng dạy trong môi trường ngoài công lập, do đó họ có thể gắn bó lâu dài với nhà trường.

Tuy nhiên, giáo viên ngoài công lập phải chấp nhận tính cạnh tranh cao. Hằng năm, các trường tuyển thêm giáo viên với 3 lý do: Thiếu giáo viên vì mở rộng và phát triển trường; thiếu giáo viên do không đáp ứng được yêu cầu trong quá trình làm việc; bản thân giáo viên bị áp lực và tự nguyện xin nghỉ.

Về môi trường làm việc, theo cô Trần Thị Hội, trường ngoài công lập đa số đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị học tập khá đầy đủ, hiện đại. Giáo viên giảng dạy trong môi trường này được tiếp xúc với hướng giáo dục mở, chủ động, phát huy hết khả năng, sự sáng tạo để đạt mục tiêu giáo dục toàn diện.

Thêm một điểm lưu ý, môi trường ngoài công lập, đặc biệt là quốc tế thường có nhiều sự kiện, dự án. Giáo viên như một nghệ sĩ đa năng, kiêm nhiệm nhiều trách nhiệm và công việc: Bộ môn, chủ nhiệm, nhà tâm lý, sáng tạo, người kết nối, truyền thông, đôi khi là nhân viên dọn dẹp, chăm sóc y tế...

Cô trò Trường THCS Thụy Trường (Thái Thụy, Thái Bình) trong hoạt động ngoại khóa về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục. Ảnh: NTCC

Cô trò Trường THCS Thụy Trường (Thái Thụy, Thái Bình) trong hoạt động ngoại khóa về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục. Ảnh: NTCC

“Là người kinh qua nhiều môi trường, từ công lập, dân lập và quốc tế, tôi luôn mong có thể phát huy được thế mạnh của các môi trường giáo dục khác nhau. Đó là hiện đại về cơ sở vật chất, khai phóng và giáo dục mở về chuyên môn, tâm huyết của bản thân giáo viên và sự tôn trọng, sẻ chia từ các đối tượng cộng đồng khác nhau đối với giáo dục.

Về chế độ chính sách, nên là chế độ tự chủ, tự nguyện, phù hợp với hai bên theo thỏa thuận. Điều này vừa kích thích giáo viên phải không ngừng thay đổi để phù hợp với mong muốn của mình; ngược lại, nhà trường cũng tuyển chọn, giữ được giáo viên có tâm, có tài, đáp ứng được môi trường giáo dục. Do đó, vấn đề không phải là giáo viên muốn gì, mà là giáo viên có thể làm được gì, chế độ đãi ngộ từ phía nhà trường ra sao để phát huy và giữ lại những người phù hợp”, cô Trần Thị Hội chia sẻ.

Cũng nói lên tiếng nói của nhà giáo các trường ngoài công lập, cô Lê Thị Thanh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Phenikaa School (Hà Nội) gửi gắm nhiều vào việc ra đời của Luật Nhà giáo. Trong đó, cô bày tỏ mong muốn Luật Nhà giáo quy định rõ việc giáo viên ngoài công lập được tham gia các chương trình đánh giá và xếp hạng giáo viên, bao gồm cả danh hiệu thi đua. Hiện tại, giáo viên ngoài công lập chỉ được áp dụng danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp.

Cùng với đó, Luật Nhà giáo cho phép giáo viên ngoài công lập được tham gia khóa đào tạo nâng cao trong nước, gồm cả khóa ngắn hạn cấp chứng chỉ và cơ hội đào tạo nâng bằng cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ, cùng với cơ hội tham gia đào tạo tại nước ngoài.

“Nhà nước tiếp tục có thêm chính sách để cải thiện đời sống của nhà giáo; điều chỉnh về chính sách lương giáo viên để phù hợp với mức phí sinh hoạt trong thực tế. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn từ phía phụ huynh và xã hội đối với thầy cô và nghề giáo”. - Cô Đỗ Thị Linh - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa, Hà Nội)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.