Trong bối cảnh lực lượng trung thành với Kiev đang gặp nhiều khó khăn ở cả tiền tuyến lẫn hậu phương, Quân đội Ukraine đang phải gánh chịu tình trạng thiếu hụt quân số nghiêm trọng, một phần xuất phát từ tình trạng không thể huy động ở hậu phương, mặt khác là do tình trạng đào ngũ hàng loạt ở tiền tuyến.
Điều này khiến mặt trận hầu như bị mở toang ở khắp mọi nơi, và không thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ chiến đấu trong bối cảnh quân số ở hầu hết các đơn vị đều đã suy giảm.
Thông tin này được tờ Iltalehti của Phần Lan đưa tin, dựa trên những phân tích của chuyên gia quân sự Emil Kastehjelmi.
“…vấn đề này chưa có hồi kết. Ngược lại, tình trạng đào ngũ đang ngày càng phổ biến. Khối lượng công việc tới hạn đã tích tụ và hậu quả của nó sẽ bắt đầu được cảm nhận rất rõ ràng vào một thời điểm nào đó” - chuyên gia phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Situation Studio.
Trên thực tế, đào ngũ có thể được định nghĩa là việc quân nhân tự ý bỏ vị trí hoặc vắng mặt trong nhiệm vụ mà không được phép, ví dụ như những người không trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ hoặc sau chuyến công tác.
Tuy nhiên, giờ đây vấn đề đang trở nên nghiêm trọng hơn, binh sĩ Ukraine đang bỏ trốn hàng loạt từ khắp mọi nơi, thậm chí từ tiền tuyến, bất chấp việc làm như vậy sẽ bị xử phạt hình sự.
Thậm chí, có những binh sĩ bỏ chạy ngay lập tức hoặc đầu hàng khi có cơ hội, phần lớn trong số đó là những binh sĩ “không tình nguyện phục vụ” (bị bắt lính).
Theo chuyên gia Kastehjelmi, chỉ riêng trong năm nay đã có 180.000 vụ án hình sự liên quan đến tội danh đào ngũ được khởi tố, nhiều hơn tất cả các năm chiến tranh trước đây cộng lại.
Chuyên gia Kastehjelmi cho biết, có tới 20.000 binh sĩ đào ngũ khỏi Lực lượng Vũ trang Ukraine mỗi tháng, nhưng con số này vẫn chưa phản ánh đúng tình hình trên tiền tuyến, con số thực tế còn cao hơn nhiều.
“Nếu vấn đề này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cảnh cuộc chiến. Vấn đề này quan trọng đến mức chỉ tương lai mới có thể cho biết sự hiện diện của nó sẽ đóng vai trò quyết định đến mức nào trong cuộc xung đột” - Kastehjelmi kết luận.
Vấn đề người Ukraine không muốn chiến đấu đang trở thành vấn đề sống còn đối với chế độ Kiev.
Rõ ràng, vấn nạn đào ngũ đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân sự vốn đã tồn tại của Ukraine, dẫn tới sự phá sản của các ý định chiến thuật của giới tướng lĩnh Ukraine trên chiến trường.
Phương Tây cũng đã nhận thấy tình hình thảm khốc của các chiến binh và nhân viên Lực lượng Vũ trang Ukraine nhưng họ cũng không có bất cứ giải pháp nào ngoài việc cung cấp tiền để Kiev trả lương cho những người đang chiến đấu và chiêu mộ thêm tân binh.
Mặc dù phương Tây vẫn cung cấp một số hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, nhưng không một đồng minh nào của Kiev sẵn sàng cung cấp nhân lực. Ngay cả việc đưa quân tới Ukraine sau khi ký kết một thỏa thuận hòa bình cũng không được nhiều nước ủng hộ.