Xuất hiện nhiều kẻ mạo danh Công an tỉnh Tuyên Quang gọi điện ‘dọa’ cán bộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kẻ mạo danh đã gọi điện đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Tuyên Quang để đe dọa, thậm chí là xúc phạm nếu không đạt được mục đích.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, gần đây xuất hiện tình trạng nhiều kẻ sử dụng số điện thoại lạ (0946.021.834; 0889.612.549…), giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang gọi đến số điện thoại của một số lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thủ đoạn của những kẻ này là thông báo nội dung người nghe điện thoại có liên quan đến vụ án, vụ việc cơ quan Công an đang điều tra để uy hiếp, đe doạ, gây áp lực can thiệp vào công việc nội bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tiếp đó, những kẻ mạo nhận yêu cầu nếu muốn được xem xét, tạo điều kiện, giúp đỡ thì phải làm theo hướng dẫn của chúng. Nếu không được đáp ứng theo yêu cầu, chúng sẽ lăng mạ, xúc phạm người nghe điện thoại.

Điều này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo Công an tỉnh nói riêng và lực lượng Công an Tuyên Quang nói chung.

Nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động nêu trên, Công an Tuyên Quang đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để nâng cao tinh thần cảnh giác.

Khi xuất hiện cuộc điện thoại gọi đến tự nhận là cán bộ, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, đề nghị không làm theo hướng dẫn, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền vào tài khoản được yêu cầu...

Đồng thời, thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.