Đầu độc 'chồng hờ' bằng thuốc trừ sâu

GD&TĐ - Mâu thuẫn với “chồng hờ”, người phụ nữ ở Tuyên Quang, đã bỏ thuốc trừ sâu vào canh để đầu độc.

Sính khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Điều tra.
Sính khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Điều tra.

Ngày 9/1, thông tin từ Viện KSND tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Sính, trú tại thôn Thài Khao, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) về tội “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Thị Sính và ông Thào Seo Dùng sống với nhau như vợ chồng từ năm 2003 (không đăng ký kết hôn) tại thôn Thài Khao, xã Yên Lâm.

Từ đầu năm 2023, Sính và ông Dùng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 15/12/2023, Sính và ông Dùng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên Sính nảy sinh ý định giết người “chồng hờ” này.

Trưa ngày hôm sau, Sính nấu cơm ăn tại lán trên đồi cây của gia đình thuộc thôn Thài Khao, xã Yên Lâm.

Sau khi ăn xong, nồi canh còn thừa, Sính lấy gói thuốc trừ sâu (loại Imidacloprid) đổ vào nồi canh với mục đích cho ông Dùng ăn.

Sáng 17/12/2023, ông Dùng đi chăn trâu, Sính biết ông Dùng sẽ đến lán và ăn cơm tại đó nên Sính đã bảo ông Dùng nấu cơm và ăn nồi canh mà Sính đã nấu sẵn trước đó.

Sau khi ăn cơm với canh, ông Dùng bị ngộ độc và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Tại Cơ quan điều tra, Sính đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ