Khởi tố tài xế xe tải vụ 'bẻ lái' gây tai nạn ở Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tài xế xe tải bị khởi tố vì cố tình đánh lái, chèn ép khiến người đi xe máy ngã văng ra đường.

Vũ Ngọc Hoàng bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an Phú Thọ
Vũ Ngọc Hoàng bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip phản ánh tại khu vực cầu Ngọc Tháp (thị xã Phú Thọ) có xe ôtô tải gắn cẩu tự hành chèn ép phương tiện, gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Sự việc được chia sẻ nhanh chóng, gây bức xúc dư luận.

Công an Thị xã Phú Thọ sau đó đã vào cuộc điều tra, triệu tập người điều khiển chiếc xe ôtô tải gắn cẩu tự hành BKS 19C-136.96 là Vũ Ngọc Hoàng đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai, vào hồi 16h48 ngày 4/1, Hoàng điều khiển xe ôtô tải gắn cẩu lưu thông trên cầu Ngọc Tháp theo hướng thị xã Phú Thọ đi huyện Tam Nông.

Khi đó, Hoàng bấm còi xin vượt nhưng 2 xe máy đi cùng chiều phía trước không cho vượt. Việc này khiến Hoàng bức xúc.

Khi vượt lên, Hoàng đã đột ngột đánh lái sang bên phải làm 2 người điều khiển xe máy ngã ra đường.

Hậu quả đã gây thương tích cho chị Phạm Thị Y., SN 1978, ở xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông.

Dù biết xảy ra va chạm nhưng Hoàng không dừng xe mà tiếp tục di chuyển sang xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ