Bắt 6 người mua bán gần 4 tạ pháo nổ trái phép

GD&TĐ - Đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ biên giới vào Việt Nam vừa bị công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, triệt phá.

Công an thu giữ số pháo nổ mua bán trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Công an thu giữ số pháo nổ mua bán trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 9/1, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Cẩm Khê vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo trái phép từ Lào Cai vào địa bàn, tiến hành tạm giữ hình sự 6 người có liên quan.

Trước đó, Công an huyện Cẩm Khê xác định có một đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ, pháo nổ số lượng lớn từ tỉnh Lào Cai về Phú Thọ tiêu thụ.

Cầm đầu đường dây trên là Phạm Hùng Cường, SN 1982, ở khu Bắc Tiến 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê.

Công an huyện Cẩm Khê đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

20h15, ngày 2/1, tại Km78 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Văn Kiên (SN 1989, ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập) khi đang vận chuyển 60 giàn pháo hoa nổ và 10 cuộn pháo nổ, tổng khối lượng 118,6 kg.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Kiên, thu giữ 1 giàn pháo hoa nổ và 1 cuộn pháo nổ có tổng khối lượng 2,1 kg.

Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án đã chỉ đạo các mũi đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của những người có liên quan.

Tại nơi ở của Phạm Tiến Minh, SN 1980, ở khu Bắc Tiến 1, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, lực lượng chức năng thu giữ 104 giàn pháo hoa nổ và 1.118 quả pháo trứng (pháo nổ), tổng khối lượng 196,6kg.

Tại nhà ở của Hoàng Văn Nam (SN 1994, ở khu Bến Sơn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập) công an thu giữ 9 giàn pháo hoa nổ, khối lượng 14,6kg.

Tại nhà ở của Nguyễn Văn Tuân (SN 1982, ở khu Suông 1, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê) công an thu giữ thêm 24 giàn pháo hoa nổ, khối lượng 41 kg.

Tổng khối lượng pháo hoa nổ, pháo nổ đã được lực lượng chức năng thu giữ là 372,9kg.

Cùng ngày 2/1, Phạm Hùng Cường đã đến cơ quan Công an huyện Cẩm Khê đầu thú.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an làm rõ và triệu tập Vàng Seo Quan (SN 1992, ở thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) là kẻ bán pháo hoa nổ và pháo nổ cho Phạm Hùng Cường.

Tại cơ quan điều tra, nhóm trên khai nhận, trong thời gian làm việc tại Lào Cai, Phạm Hùng Cường có quen biết với Vàng Seo Quan.

Do biết Quan bán các loại pháo nổ và pháo hoa nổ nên Cường đã liên hệ để mua pháo mang về tỉnh Phú Thọ bán kiếm lời.

Cường chuyển tiền cho Quan qua tài khoản, sau đó giao cho Nguyễn Văn Kiên trực tiếp điều khiển xe ô tô của Cường lên Lào Cai nhận pháo.

Số pháo sau khi nhận về được cất giấu chủ yếu tại nhà của Phạm Tiến Minh.

Công an đã tạm giữ hình sự 6 người trên. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.