Bắt thêm chủ bưởng khai thác vàng trái phép khiến một người tử vong

GD&TĐ - Đoàn Quang Huy bị bắt giữ vì trước đó đã bàn bạc, thuê người về khai thác vàng trái phép.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Huy. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Huy. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 9/1, Công an tỉnh Hà Giang ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Đoàn Quang Huy (SN 1982, trú tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đây là kết quả điều tra vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên được phát hiện ngày 19/8/2023 tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Như báo GD&ĐT đã thông tin, tháng 9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Cảnh, SN 1972, trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định, cuối tháng 7/2023, Đoàn Quang Huy đã bàn bạc với Dương Văn Cảnh để thuê người về khai thác vàng tại điểm mỏ thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và khai thác khoáng sản Mê Linh, mặc dù biết rõ điểm mỏ trên đang bị dừng hoạt động từ tháng 11/2022.

Trong quá trình khai thác, người làm thuê cho Cảnh và Huy là Thò Mí Cơ, SN 2007, trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn (Hà Giang) bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ