"Xơi" 2 sổ đỏ của chị ruột, lĩnh án 10 năm tù

GD&TĐ - TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Ha Li Ma (SN 1973, ngụ khóm 7, phường 6, TP. Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ tháng 9 đến tháng 12/2020, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Ha Li Ma đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Ha Li Ma đưa ra thông tin gian dối với chị ruột là Sa Phi A (ngụ khóm 7, phường 6, TP. Trà Vinh) về việc thửa đất tại xã Nguyệt Hóa (huyện Châu Thành) nằm trong diện quy hoạch Nhà nước nên cần xem xét lại bản chính giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục bồi thường và thửa đất tại xã Long Đức (TP. Trà Vinh) có người cần mua, muốn xem giấy tờ đất.

Tin lời Ha Li Ma, chị Sa Phi A đã giao 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Ha Li Ma thuê 1 người trên mạng xã hội (không rõ địa chỉ) để làm giả 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 1 giấy Chứng minh nhân dân mang tên Sa Phi A và gắn hình của Ha Li Ma, với giá 24 triệu đồng.

Bị cáo Ha Li Ma tại phiên toà xét xử.
Bị cáo Ha Li Ma tại phiên toà xét xử.

Có giấy tờ trong tay, Ha Li Ma đưa 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho chị Sa Phi A cất giữ. Còn lại 2 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất thật, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Chứng minh nhân dân giả, Ha Li Ma mang đến tiệm cầm đồ của ông Trịnh Quốc Toản ở phường 6 (TP. Trà Vinh) thỏa thuận, cam kết và làm hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất, bằng hình thức là cầm đồ. Tất cả các thủ tục Ha Li Ma đều mạo danh chữ ký của chị Sa Phi A, chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Ha Li Ma 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức hình phạt là 10 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.