Hai thanh niên nhận "soi" lô đề rồi lừa đảo hơn 1,6 tỷ đồng

GD&TĐ - Thông qua mạng xã hội, 2 thanh niên (ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhận soi số lô đề, bạch thủ rồi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Hoài Thu (trái) và Nguyễn Văn Quang
Đối tượng Phạm Hoài Thu (trái) và Nguyễn Văn Quang

Ngày 6/3, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề.

Thời gian gần đây, cơ quan công an phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề trên mạng xã hội. Các đối tượng mua trang web, thiết lập các kênh Youtube rồi đăng tải video đưa ra dịch vụ soi cầu, lấy số, bạch thủ số lô, số đề…

Thông qua số điện thoại, tài khoản Zalo quảng cáo trên các video, khi có người liên lạc xin số lô, số đề, các đối tượng sẽ yêu cầu “con mồi” chuyển tiền qua ngân hàng. Mỗi con số nhóm này cung cấp có giá từ 2-5 triệu đồng.

Hoạt động của các đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trong quá trình điều tra, do nhóm này sử dụng thông tin giả mạo, sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Vào khoảng 17h30 ngày 28/2, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hoài Thu (SN 2003, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) và Nguyễn Văn Quang (SN 2001, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu). Thu giữ tang vật gồm 2 máy tính, 5 điện thoại di động và 6 thẻ ngân hàng.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 7/2020 đến thời điểm bị bắt giữ đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.