Đắk Nông: "Nổ" là cháu Bí thư Tỉnh uỷ để lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

GD&TĐ - Mặc dù không hề quen biết Bí thư Tỉnh ủy, nhưng một đối tượng ở TP Gia Nghĩa vẫn "nổ" là cháu của Bí thư và hứa chạy dự án, công trình rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

ảnh minh hoạ
ảnh minh hoạ

Ngày 3/3, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hòa (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 BLHS.

Kết quả điểu tra ban đầu, năm 2016, qua các mối quan hệ xã hội, bà T.T.L. có quen biết với Hòa. Quá trình quen biết, Hòa giới thiệu với bà L. mình là cháu của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông và có thể "chạy" được dự án là những công trình “Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đổi đất lấy công trình”, để công ty bà L. thực hiện.

Hòa nói với bà L. muốn nhận được dự án trên thì phải đưa tiền để Hòa xin cho. Đồng thời, Hòa cam kết chậm nhất đến ngày 30/12/2017 sẽ "chạy" được dự án để công ty bà L. ký hợp đồng các dự án BT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tin tưởng những thông tin Hòa nói là thật, bà L. đã đưa cho Hòa hơn 11,6 tỷ đồng để nhờ Hòa "chạy" dự án cho công ty bà L. thực hiện.

Thế nhưng, sau khi nhận tiền từ bà L., Hòa không thực hiện được như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, bà L. nhiều lần đòi tiền thì Hòa tiếp tục đưa ra thông tin về việc Hòa sẽ giúp lo cho bà đấu thầu trúng 4 lô đất mà Hòa đã đưa ra thông tin trước đó, nhằm mục đích trì hoãn việc trả tiền.

Đến năm 2020, sau nhiều lần trì hoãn và không thực hiện như cam kết nên bà L. đã nhiều lần đòi tiền. Lúc này, Hòa đã trả lại cho bà L. được 5.620.000.000 đồng. Còn lại 6 tỷ đồng, Hòa không trả lại, nên bà L. làm đơn tố cáo Hòa về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gửi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.