Xem máy bay không người lái Okhotnik “vờn nhau” với Su-57 trên không

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video thể hiện máy bay không người lái hạng nặng Okhotnik (Kẻ săn mồi) của Nga đang bay cùng với chiến cơ thế hệ thứ 5 Su-57. Cuộc thử nghiệm đầu tiên theo cách này đã thể hiện khả năng đáng gờm của 2 máy bay hiện đại trên.

Máy bay không người lái Okhotnik và Su-57.
Máy bay không người lái Okhotnik và Su-57.

Những khoảnh khắc ngoạn mục từ nhiệm vụ thử nghiệm kéo dài 30 phút đã được ghi lại trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nó cho thấy Okhotnik và Su-57 cất cánh và sau đó chỉ bay cách nhau vài mét.

Sự kết hợp trên không chỉ để trình diễn. Khi kết hợp với một máy bay không người lái, Su-57 có thể mở rộng độ bao phủ radar của mình và tấn công mục tiêu mà không cần bay vào khu vực phòng không của địch.

Quân đội Nga cho biết máy bay Okhotnik có “vật liệu và lớp phủ đặc biệt” cho phép nó gần như hoàn toàn tránh được sự phát hiện của các hệ thống radar hiện đại.

Do mới cất cánh lần đầu tiên hồi tháng 8 nên đến nay chưa có nhiều thông tin về loại máy bay không người lái này. Truyền thông cho rằng nó có thể cất cánh với trọng lượng hơn 20 tấn và có thể bay với tốc độ siêu thanh. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, Okhonik được cho là có thể mang vũ khí trong khoang bên trong.

Su-57 là máy bay thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế để chiếm ưu thế trên không và thực hiện hoạt động tấn công. Lần đầu cất cánh năm 2010, Su-57 đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu ở Syria. Những chiếc Su-57 dự kiến sẽ phục vụ Không quân Nga vào cuối năm nay.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.