Xây dựng Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Đây là nội dung chính của Hội thảo quốc gia xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay.  Sự kiện do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 29/7.

Mục tiêu tổng quát của Lộ trình nhằm hiện thực hóa các nội dung của Tuyên bố thông qua các chiến lược hoạt động cấp quốc gia và khu vực cũng như đưa ra các hướng dẫn mang tính chiến lược cho kênh Lao động và Giáo dục ASEAN về việc lên kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động nhằm thực hiện Tuyên bố.

Theo kế hoạch, Lộ trình thực hiện Tuyên bố sẽ được ghi nhận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11/2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình hoàn thiện Lộ trình này. Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực khu vực về phát triển nguồn nhân lực có lồng ghép các ưu tiên quốc gia trong các vấn đề liên quan.

Theo Dự thảo xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố, khung thời gian thực hiện Lộ trình này từ năm 2020 - 2030, có thể được các quốc gia thành viên ASEAN gia hạn với các ưu tiên trong tương lai.

Tầm nhìn nguồn nhân lực ASEAN sẵn sàng cho tương lai và được trang bị kỹ năng cho phép người lao động đóng góp vào sự phát triển bền vững, khả năng cạnh tranh và phục hồi của ASEAN với 5 kết quả đầu ra bao gồm: Văn hóa học tập suốt đời; Giáo dục và việc làm bao trùm cho tất cả mọi người; Năng lực và trình độ phù hợp với nhu cầu; Cơ hội việc làm và khả năng tìm được việc làm tốt hơn của sinh viên tốt nghiệp; Chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý.

Tương ứng với đó là 5 lĩnh vực chương trình cụ thể: Nhận thức của công chúng, Các chính sách và sáng kiến đối với học tập suốt đời, tận dụng đào tạo nghề; Chất lượng và khả năng tiếp cận của đào tạo kỹ năng và các cơ hội việc làm; Các hệ thống giáo dục, Quan hệ đối tác công tư, Hệ thống thông tin thị trường lao động; Chính sách và khung thể chế về lao động, giáo dục và kinh tế; Các chính sách quốc gia, kế hoạch hành động và khung thể chế của phát triển nguồn nhân lực, các nguồn tài chính…

Trước đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 ngày 26/6/2020. Tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ và thông qua của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN. Tuyên bố cũng được các Nhà Lãnh đạo ASEAN chính thức thông qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ