Vĩnh Phúc tăng cường kết nối doanh nghiệp để đưa hàng Việt đến người Việt

GD&TĐ - Nhiều hoạt động thiết thực đã được các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc triển khai để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của người dân, DN tại tỉnh.

Người Việt chọn mau sản phẩm của Công ty Ong Tam Đảo
Người Việt chọn mau sản phẩm của Công ty Ong Tam Đảo

Theo báo cáo của BCĐ CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, các thành viên trong BCĐ CVĐ tỉnh đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp và đưa hàng Việt về nông thôn, hội chợ, triển lãm, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử… được triển khai hiệu quả đã góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của người dân, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu được các thành viên BCĐ CVĐ các cấp cùng các đơn vị chức năng, địa phương chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các DN, nhà sản xuất hàng nội địa chân chính.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm 425 vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, vi phạm nhãn hàng hóa… với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 27,6 tỷ đồng.

Qua đó, đưa CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Các DN và người dân đã ưu tiên lựa chọn các mặt hàng do Việt Nam sản xuất phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt.

Bên cạnh đó, thông qua CVĐ đã động viên, tạo điều kiện cho các DN đầu tư nghiên cứu để sản xuất ra nhiều hàng hóa, sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế, nhất là các sản phẩm, hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân như lương thực, thực phẩm, hàng dệt may, đồ điện tử, vật tư và nhiều sản phẩm khác.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhân dân tích cực hưởng ứng CVĐ, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.