Vinh danh trao các giải thưởng sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi TPHCM

GD&TĐ -Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TPHCM, thuộc Thành đoàn TPHCM vừa tổ chức tổng kết và vinh danh trao các giải thưởng trong khuôn khổ Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TPHCM 2018.

Ban tổ chức vinh danh và trao các giải thưởng sáng tạo cho thanh thiếu nhi TPHCM.
Ban tổ chức vinh danh và trao các giải thưởng sáng tạo cho thanh thiếu nhi TPHCM.

Sau 9 tháng triển khai, cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Trẻ TPHCM lần X - 2018 với chủ đề “Vì Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam (6 đến 30 tuổi) đang sinh sống, học tập và công tác trong và ngoài nước, đã nhận được gần 400 ý tưởng dự thi.

Trải qua các vòng sơ loại, bán kết và chung kết, ý tưởng “Nhãn hiệu mùi hương - Đột phá mới trong quảng bá thương hiệu Việt”, Quận đoàn Bình Thạnh, xuất sắc đạt giải Nhì (không có giải Nhất); 2 ý tưởng “Nghiên cứu cải tiến thiết bị đun nóng parafin sử dụng trong vật lý trị liệu phục hồi chức năng” trường ĐH Công nghiệp TPHCM và “Xây dựng mô hình thí điểm chợ truyền thống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 2, TPHCM giai đoạn 2018 - 2021”, Quận đoàn 2, đạt giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Các thí sinh vui mừng đạt được giải thưởng cao của cuộc thi Lập trình Makerthon 2018.
 Các thí sinh vui mừng đạt được giải thưởng cao của cuộc thi Lập trình Makerthon 2018.

Cuộc thi Lập trình Makerthon 2018 - lần II dành cho học sinh, sinh viên (HS-SV) đã nhận được 49 ý tưởng đăng ký tham gia, hướng đến những ứng dụng trên thiết bị di động, sản phẩm tích hợp bo mạch, linh kiện điện tử viễn thông… ở lĩnh vực Giao thông.

Vượt qua vòng sơ loại, 36 ý tưởng được chọn tranh tài ở vòng chung kết, nơi các đội thi có 48 giờ đồng hồ để lập trình hoàn thiện sản phẩm tại chỗ. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho ý tưởng “Xây dựng mô hình mô phỏng và ứng dụng phương pháp học tăng cường trong tối ưu hóa tín hiệu đèn giao thông” của SV trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM; giải Nhì cho ý tưởng “Mắt kính thông minh” của SV trường ĐH Công nghệ TPHCM; giải Ba cho ý tưởng “Hệ thống chống vượt đèn đỏ” của SV trường ĐH Công nghệ thông tin TPHCM; và 5 giải Khuyến khích.

Cuộc thi Thiết kế - Chế tạo - Ứng dụng 2018 - lần VI tìm kiếm những sản phẩm khoa học, công nghệ có tính ứng dụng vào thực tiễn, tập trung các lĩnh vực: cơ khí, kỹ thuật, tự động hóa, điện - điện tử, y tế, giáo dục, vật liệu mới, xây dựng… cũng đã trao 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Nhóm tác giả với đề tài "Bộ tranh ảnh cổ động an toàn giao thông" vinh dự đạt giải Nhì cuộc thi sáng tạo trẻ "Giao thông xanh" 2018, chụp hình lưu niệm với đại diện Ban giám khảo cuộc thi.
Nhóm tác giả với đề tài "Bộ tranh ảnh cổ động an toàn giao thông" vinh dự đạt giải Nhì cuộc thi sáng tạo trẻ "Giao thông xanh"  2018, chụp hình lưu niệm với đại diện Ban giám khảo cuộc thi.

Được triển khai từ tháng 2, cuộc thi Sáng tạo Trẻ “Giao thông xanh” 2018, Thành đoàn phối hợp Ban An toàn Giao thông và Đại học Giao thông - Vận tải TPHCM tổ chức, đã nhận được 114 ý tưởng tìm kiếm các giải pháp, mô hình giải quyết các vấn đề giao thông của TP. Kết quả, 3 giải Nhì được trao cho các ý tưởng “Vật liệu mới NC ứng dụng làm gạch lót vỉa hè thân thiện với môi trường” của SV trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, “Cầu vượt đi bộ kết hợp trạm xe buýt tại nút giao đường Điện Biên Phủ và đường D2, quận Bình Thạnh” của SV trường ĐH Giao thông - Vận tải TPHCM và “Bộ tranh ảnh cổ động an toàn giao thông” nhóm SV thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Trần Đại Nghĩa, Học viện Hành chính Quốc gia - Phân hiệu TPHCM; còn có 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích (không có giải Nhất).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.