Theo BBC, huyền thoại B.B.King chết trong khi đang ngủ. Trước đó, ông được chăm sóc đặc biệt dành cho người hấp hối tại nhà riêng ở Las Vegas-Mỹ sau hơn một tháng nhập viện khẩn vì các vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường.
Laverne Toney, điều hành công việc kinh doanh của King và gần đây là người được ủy quyền về luật pháp của huyền thoại này thời điểm trên đã nói trong thông cáo đăng tải trên trang web chính thức của nghệ sĩ này rằng: “Ông King đang ở nơi ông ấy muốn. Ông ấy lúc nào cũng nói với tôi không muốn ở bệnh viện, chỉ muốn được về nhà”.
Trước sự ra đi của B.B.King, nhiều bạn bè của ông đau xót viết trên Twitter: “Bạn tôi và là huyền thoại B.B.King đã qua đời. Tôi quá đau khổ, anh ấy là ngời tuyệt với nhất với tôi. Chúng ta đã mất King! Tôi chia buồn sâu sắc cùng gia đình anh ấy!” - Richie Sambora viết; “Hãy an nghỉ B.B.King, chia buồn cùng gia đình” - Ringo Starr viết; “Ôi Chúa ơi! B.B.King đã qua đời, quá đau buồn!” – Nam diễn viên Hugh Laurie viết;...
B.B. King được đưa đến bệnh viện gần nhà cấp cứu vào tháng 4 sau khi bị mất nước vì căn bệnh tiểu đường. Mất nước ở bệnh này có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho thận, tim mạch, thị giác… thậm chí dẫn đến tử vong. B.B.King bị tiểu đường Type II và cũng tích cực điều trị nhiều năm nay. Ông đã phải hủy tám buổi diễn cuối năm 2014 bởi bệnh của mình.
Trước đó, đại diện của ông đã ban hành thông cáo xin lỗi sau khi vì tình trạng sức khỏe kém, một buổi diễn phải tạm ngừng đến 45 phút. B.B. King với biệt danh "Ông hoàng nhạc blues" thuộc một trong những nghệ sĩ nhạc blues có ảnh hưởng nhất và là một trong "Bộ 3 King của blues guitar" (hai người còn lại là Albert King và Freddie King). Ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1987.
Năm 2011, tạp chí Rolling Stone từng xếp ông ở vị trí số 6 trong danh sách "100 tay guitar vĩ đại nhất" (trước đó là vị trí số 3 trong danh sách năm 2003), vị trí số 7 trong danh sách "50 nghệ sĩ guitar mọi thời đại" của hãng Gibson. B.B. King còn nổi tiếng với việc đi lưu diễn không ngừng nghỉ suốt sự nghiệp của mình, với khoảng 200-300 buổi diễn mỗi năm cho tới tận lúc ông 70 tuổi. Và đến nay ông vẫn tiếp tục lưu diễn khi sức khỏe khá hơn. Ông có hơn 50 album phòng thu và nhiều album hợp tác khác.