Việt Nam và thế giới chung tay bảo vệ hàng triệu chó, mèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng nay, 28/7 tại Hà Nội FOUR PAWS đã tổ chức sự kiện "Việt Nam và thế giới chung tay bảo vệ hàng triệu chó, mèo".

Trước đó, tháng 12/2021, FOUR PAWS tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu đã gửi thư kêu gọi chấm dứt ngay nạn buôn bán thịt chó, mèo.

Bức thư đã thu thập được 33.000 chữ ký ủng hộ của người dân Việt Nam và những người đang sinh sống tại Việt Nam thông qua chiến dịch “Đây không phải là Việt Nam – This is not Vietnam”

Sau hơn 6 tháng tổ chức kêu gọi người dân người dân chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo FOUR PAWS đã truyền thông rộng rãi bằng nhiều phương tiện, hình thức khác. Đặc biệt trong thời gian đó đã có hơn 40 công ty du lịch lớn cam kết ủng hộ chiến dịch này

Hơn 1,6 triệu người đã ký vào một bản kiến nghị toàn cầu và hơn 24.000 du khách quốc tế đã gửi văn bản đến Tổng cục Du lịch Việt nam bày tỏ mối quan tâm của họ về vấn nạn buôn bán này.

Theo chia sẻ của bác sĩ Karanvinr Kukreja – Trưởng chương trình Động vật đồng hành Đông Nam Á của tổ chức FOUR PAWS cho biết: “Những gì chúng tôi đã thấy trong vòng 6 tháng qua là một sự hưởng ứng đáng kinh ngạc của người dân Việt Nam. Nó như một làn sóng kêu gọi các đối với việc cần ban hành lệnh cấm ngay lập tức đối với việc giết mổ và buôn bán thịt chó, mèo dã man và tàn bạo.

Buôn bán chó, mèo để lại những hậu quả không chỉ đối với động vật mà còn đối với cả con người về những nguy cơ từ bệnh dại. Việc buôn bán chó mèo này sẽ dần không có chỗ đứng trong xã hội hiện đại và đa văn hóa như Việt Nam.

Chúng tôi nhận thấy việc buôn bán thịt chó, mèo đang bị cấm ở nhiều nơi như: Siem Reap ở Campuchia, một số nơi ở Indonesia và thành phố Hội An cũng sẽ dần trở thành thành phố không thịt chó, mèo.

Bác sĩ Karanvinr Kukreja kỳ vọng: “Sự thay đổi đang và sẽ đến nhanh, chúng tôi đang thuyết phục các bên có thẩm quyền phải hành động ngay để bảo vệ con người và động vật bằng chấm dứt việc buôn bán tàn nhẫn này”.

Bà Ninh Thị Phương Thảo, điều phối viên chương trình “Chấm dứt Buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam của FOUR PAWS.

Bà Ninh Thị Phương Thảo, điều phối viên chương trình “Chấm dứt Buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam của FOUR PAWS.

Là một trong những điều phối viên chương trình “Chấm dứt Buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam của FOUR PAWS”, bà Ninh Thị Phương Thảo chia sẻ: “Cuộc thăm dò năm 2021 đã chỉ ra 88% người Việt Nam ủng hộ chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo và 95% người cho rằng đây không phải là văn hóa Việt Nam. Đồng thời chứng kiến những quan điểm không ủng hộ tình trạng buôn bán này, cùng hơn 25.000 lời bình luận từ người dân trong thư kiến nghị, tôi cho rằng việc buôn bán thịt chó, mèo chắc chắn không phải là điều mà đại đa số người dân Việt Nam mong muốn”.

Cũng tham gia tại sự kiện này, người mẫu, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 Mâu Thủy chia sẻ: “Những người cùng thế hệ với tôi đều dành tình yêu thương, sự gắn bó sâu sắc với thú cưng của mình. Chúng tôi coi chúng chính là thành viên trong gia đình. Tôi hi vọng mọi người sẽ hiểu được rằng hầu hết người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ tương lại, không ủng hộ việc buôn bán chó, mèo”.

Năm 2021 FOUR PAWS thực hiện khảo sát khắp Việt Nam cho thấy rằng phần lớn người dân muốn chính phủ hành động. Với tổng số 91% nói rằng việc buôn bán nên bị cấm hoặc không khuyến khích.

Khi được hỏi liệu họ có ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo hay không? 88% người được hỏi nói rằng họ ủng hộ biện pháp như vậy.

Những người được hỏi họ cảm thấy việc tiêu thụ thịt chó, mèo là một phần văn hóa của Người Việt Nam hay không thì 95% chỉ ra rằng đây không phải là một phần của văn hóa.

Hằng năm ước tính có khoảng 10 triệu cá thể chó, mèo bị bắt, vận chuyển và giết mổ để lấy thịt ở Campuchia, Việt Nam, Indonesia. Phần lớn số động vật này là do trộm cắp trong cộng đồng hoặc đánh bắt động vật đi thất lạc để bán và tiêu thụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.