Video UAV cảm tử Lancet phá hủy loạt khí tài của Ukraine và NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một video tập hợp hình ảnh chưa được công bố về UAV cảm tử Lancet phá hủy các thiết bị quân sự ở Ukraine vừa được hãng tin Rusvesna đưa ra.

(Ảnh: Rusvesna)
(Ảnh: Rusvesna)

Đoạn phim cho thấy Lancet đã phá hủy hệ thống phòng không S-300, pháo tự hành Krab 155 mm của Ba Lan và pháo tự hành 122 mm 2S1 Gvozdika.

UAV Lancet là sản phẩm chung của công ty Zala và tập đoàn Kalashnikov. UAV nhỏ này có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg, mang đầu đạn nặng 3kg, sử dụng ngòi nổ tiếp xúc.

Thời gian hoạt động trên không của Lancet lên tới 40 phút với tốc độ tối đa 110 km/h. UAV cảm tử này có thể tấn công mục tiêu cách xa 40km.

Ngoài ra, Lancet cũng được lắp đặt kênh liên lạc, truyền hình ảnh về mục tiêu và cho phép xác nhận mục tiêu đã bị tiêu diệt.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.