Israel mệt mỏi vì viện trợ quân sự Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã đưa ra một phát ngôn gây tranh cãi về việc Israel có thể “mệt mỏi” vì viện trợ quân sự của Hoa Kỳ.

Israel mệt mỏi vì viện trợ quân sự Mỹ

Tờ nhật báo tiếng Do Thái Maariv đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có tuyên bố đáng ngạc nhiên trước Quốc hội Israel rằng, nước này có thể sẽ “mệt mỏi” vì viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ.

“Chúng ta nhận được khoảng 4 tỷ dollars cho vũ khí. Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chán ngấy điều này, cũng giống như chúng ta đã chán ngấy viện trợ kinh tế” - ấn phẩm của Israel trích dẫn tuyên bố của ông Netanyahu tại cuộc họp kín của Ủy ban Đối ngoại và An ninh của quốc hội.

Được biết, trong chưa đầy 6 tuần nắm quyền ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gần 12 tỷ USD trong các thương vụ bán vũ khí lớn cho Israel, trong đó vào hồi tháng 3 vừa qua, chính quyền Washington tuyên bố đẩy nhanh chuyển giao gói viện trợ đợt 1 cho Tel Aviv trị giá 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa có thông tin gì về việc số tiền trên đã được chuyển đến Tel Aviv hay chưa, nhưng rất có thể đây chính là số tiền mà Thủ tướng Israel đã đề cập đến trong tuyên bố gây sốc của mình.

Israel Broadcasting Corporation cũng đưa tin rằng, ông Netanyahu đã nói rằng nước này sẽ phải ngừng nhận viện trợ an ninh của Hoa Kỳ.

Theo một số báo cáo, mối quan hệ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ông Benjamin Netanyahu, vốn khá thân thiết từ lâu (trước khi Trump vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ nhất), đã bắt đầu xấu đi trong thời gian gần đây.

Kênh NBC của Hoa Kỳ đưa tin rằng, điều này được cho là do những bất đồng giữa họ liên quan đến một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran (Tel Aviv muốn không kích các cơ sở hạt nhân Iran nhưng Washington đã ngăn cản) và việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nối lại các cuộc giao tranh với các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza.

Trước đó, ấn phẩm của Hoa Kỳ The New York Times thậm chí còn bình luận rằng, chính phủ của ông Netanyahu không phải là đồng minh của Hoa Kỳ và đang tìm cách phá hủy “kiến trúc an ninh” mà nhiều đời Tổng thống Mỹ đã xây dựng ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ qua.

Giới quan sát cho rằng, tuyên bố của ông Netanyahu có lẽ chỉ là một động thái “làm mình làm mẩy” của chính quyền Tel Aviv trước việc ông Donald Trump gần đây đã công khai chỉ trích những quyết định của giới chức lãnh đạo Israel trong vấn đề hạt nhân Iran và cuộc xung đột với nhóm vũ trang Palestine Hamas ở dải Gaza.

Những lời của Thủ tướng Israel nghe như thể ông đang giúp Hoa Kỳ giảm bớt gánh nặng cung cấp viện trợ cho đồng minh, mặc dù ai cũng thấy rõ rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Washington, Tel Aviv sẽ không thể đối phó được ngay cả với phong trào Hamas của Palestine ở Gaza.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Toan tính phía sau

GD&TĐ - Giống như nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trước, ông Donald Trump chọn Ả-rập Xê-út làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Giảm 50% thủ tục hành chính trình lên Thủ tướng

GD&TĐ - Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được chỉnh lý theo hướng cắt giảm 7/24 (khoảng 30%) thủ tục hành chính; giảm 50% số thủ tục trình lên Thủ tướng.