Clip Nga huấn luyện triển khai tên lửa Yars mang đầu đạn hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đơn vị tên lửa ở Siberia đang huấn luyện triển khai tên lửa Yars mang đầu đạn hạt nhân.

(Ảnh từ Clip)
(Ảnh từ Clip)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đơn vị tên lửa ở Siberia đang huấn luyện triển khai tên lửa Yars mang đầu đạn hạt nhân.

Nga đang kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tên lửa chiến lược bằng một cuộc tập trận với sự tham gia của khoảng 3.000 binh sĩ và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars cơ động - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 29/3.

Các cuộc diễn tập đang được tiến hành bởi Sư đoàn tên lửa Novosibirsk - một đơn vị có trụ sở tại thành phố cùng tên phía Tây Siberia. Lực lượng này thuộc 1 trong 3 đơn vị thuộc nhánh răn đe chiến lược trên bộ của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về các bệ phóng Yars và các phương tiện hỗ trợ lăn bánh khỏi kho chứa, đồng thời tuyên bố khoảng 300 thiết bị quân sự sẽ được tham gia vào cuộc tập trận.

Bộ trên cho biết thêm, ngoài việc thể hiện kỹ năng triển khai vũ khí hạt nhân, quân đội sẽ huấn luyện cách che giấu các hành động của họ khỏi trinh sát của đối phương.

Phần sau của nhiệm vụ sẽ được tiến hành với sự hợp tác của các bộ phận khác trong quân đội Nga, bao gồm Lực lượng Hàng không và Vũ trụ.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng việc sử dụng UAV sẽ là một phần quan trọng của cuộc tập trận.

ICBM RS-24 Yars là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa Topol-M hiện đang phục vụ trong quân đội Nga.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn này có thể được triển khai trong hầm chứa hoặc trên các bệ phóng di động và được cho là mang tới 4 đầu đạn hạt nhân.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ