Vị thành niên mang thai: Hậu quả của việc thiếu kiến thức

GD&TĐ - Sống thoáng cùng với quan niệm cởi mở nên ngày càng có nhiều bạn trẻ có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Sẽ không có gì để nói nếu như giới trẻ có kiến thức và biết cách quan hệ tình dục an toàn. 

Vị thành niên mang thai:  Hậu quả của việc thiếu kiến thức

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn họ vẫn lơ mơ về biện pháp tránh thai, phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Thể hiện đẳng cấp

Đời sống phát triển nên trẻ em ngày nay phổng phao hơn thế hệ trước. Bên cạnh đó, sự phát triển của truyền thông, Internet đã giúp các em tiếp cận những thông tin mới, có ích nhưng cũng không ít thông tin có hại do khả năng phân tích, chọn lọc còn kém. Tất cả những điều kiện trên đã hình thành một thế hệ có tư tưởng thoáng về lối sống lẫn quan hệ tình dục. 

Nguyễn Mai Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Từ khi học lớp 7, lớp em đã có vài đôi. Họ thể hiện tình cảm rất thoải mái. Còn theo Ngọc Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lớp 8, lớp 9 mà chưa có người yêu bị coi là quê mùa. “Cấp 3 mà ngượng ngùng khi nghe bạn nhắc đến chuyện tình yêu, tình dục được gọi là cưa sừng làm nghé”, Thảo Anh (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 6 tháng đầu năm có khoảng 5.000 ca đến nạo phá thai, trong đó trẻ vị thành niên chiếm tỷ lệ không nhỏ. Ngày càng nhiều trẻ mới chỉ 12 - 14 tuổi đã phải đi phá thai, thậm chí có những trẻ 13 tuổi mang thai đến 30 tuần mà gia đình vẫn không biết. 

Theo bác sĩ Vương Trọng Hiếu (Bệnh viện Hùng Vương), 3 nhóm phá thai nhiều nhất là trẻ dưới 18 tuổi, nhân viên văn phòng hoặc công nhân chưa lập gia đình và những người đã có gia đình. Với nhóm phụ nữ có chồng, việc tư vấn giữ lại thai có tỷ lệ thành công nhiều nhất. 2 nhóm còn lại thường lựa chọn phương án bỏ thai nhiều hơn.

Ngừa thai tốt hơn giải quyết… hậu quả

Câu chuyện về việc mổ bắt con lần 2 cho thai phụ 14 tuổi của bác sĩ Ngô Thị Yên - Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình (BV Từ Dũ) - cho thấy việc trẻ quan hệ tình dục, có thai đang diễn ra hàng ngày hàng giờ nhưng đáng tiếc nhiều phụ huynh chưa chấp nhận thực tế trên.

Rất nhiều người vẫn cho rằng việc trên xảy ra ở gia đình khác chứ không thể xảy ra ở nơi mình sống hay xảy ra với con mình được. Trong suy nghĩ của nhiều bố mẹ, con mình bé bỏng, non nớt “ăn chưa no, lo chưa tới” làm sao đã biết làm “ba cái chuyện mất nết”. 

Hậu quả là trẻ lỡ ăn trái cấm tự tìm cách cứu mình. Phần lớn các em đến bệnh viện trong sợ sệt, muốn nhanh chóng lấy thai, bất chấp nguy hiểm. 

Theo bác sĩ Yên, là bác sĩ, chúng tôi trấn an các em đây chỉ là tai nạn nhưng đáng nhớ để các em cẩn thận hơn, biết lo cho sức khỏe của mình hơn. 

Nếu các em nhất quyết xin phá thai, chúng tôi vẫn làm bởi nếu không các em sẽ tìm đến một số cơ sở phá thai trái phép và dễ dẫn đến tai biến.

Phá thai ở độ tuổi nào cũng có nguy cơ tai biến nhưng ở lứa tuổi vị thành niên thì nguy cơ cao nhất. Bởi các em còn quá trẻ, cơ thể chưa phát triển toàn diện dẫn đến hoảng loạn khi mang thai, khi hoảng loạn thì sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Nếu tăng huyết áp mà điều trị kịp thời thì giữ được tử cung, còn không thì phải cắt bỏ. 

Do vậy, trong trường hợp thai to, sức khỏe cho phép, bác sĩ thường khuyên các em giữ lại thai để sinh tự nhiên rồi gửi ở mái ấm tình thương nếu gia đình không muốn nuôi. Nếu có ý định chấm dứt thai kỳ thì sản phụ nên đi sớm, nếu tuổi thai càng lớn thì nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe bà mẹ rất lớn. 

Cũng theo bác sĩ Yên, em gái dưới 18 tuổi không quan hệ tình dục là tốt nhưng do môi trường xã hội hiện nay thì phải dạy các em biết ngừa thai như thế nào, như dùng bao cao su, sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp… hơn là đi giải quyết hậu quả. 

Gia đình cũng cần phát huy vai trò giáo dục giới tính cho các em hơn nữa bởi phần lớn vị thành niên mang thai đều không có kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn. Với xã hội, cần cởi mở hơn với giới trẻ trong việc tiếp cận phương tiện tránh thai.

Phá thai dù một lần cũng nguy hiểm do biến chứng nhưng phá thai nhiều lần sau này dễ bị nhau tiền đạo, dính buồng tử cung vô sinh, nhiễm trùng vùng chậu…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ