Đại học Huế duy trì vị trí trên bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2024

GD&TĐ - Chiều 1/5, thông tin từ Đại học Huế cho biết, đơn vị duy trì vị trí trên bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2024.

Xếp hạng đại học Châu Á của THE 2024 (THE Asia University Rankings 2024) công bố ngày 1/5 cho thấy, năm 2024 có 739 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng.

Tại Việt Nam có 6 CSGDĐH được xếp hạng chính thức.

Thứ hạng của Đại học Huế ở từng nhóm tiêu chí xếp hạng và ở từng lĩnh vực khoa học theo THE Asia Rankings 2024 vẫn giữ vững thứ hạng và tăng lên. Điều này cho thấy chất lượng của Đại học Huế qua 1 năm đã được cải tiến theo chiều hướng đi lên.

Thứ hạng của Đại học Huế ở từng nhóm tiêu chí xếp hạng và ở từng lĩnh vực khoa học. (Ảnh: ĐHH)
Thứ hạng của Đại học Huế ở từng nhóm tiêu chí xếp hạng và ở từng lĩnh vực khoa học. (Ảnh: ĐHH)

Được biết từ tháng 10/2022 vừa qua, Đại học Huế lần đầu tiên có tên trong danh sách xếp hạng chính thức của THE. Đại học Huế là đơn vị mới và là Đại học vùng duy nhất lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới uy tín với 5 trường Đại học khác trên cả nước.

Điều kiện quan trọng nhất để 1 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong THE là trong vòng 5 năm tính đến năm trước liền kề năm thu số liệu xếp hạng phải có tổng số bài báo Scopus từ 1.000 trở lên, không có năm nào dưới 150 bài. Trong 5 năm từ 2017 đến 2021 tổng số bài Scopus của Đại học Huế đã đạt gần 1.650 bài và tất cả các năm đều trên 150 bài.

Times Higher Education (THE) là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Vương quốc Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS bắt đầu từ năm 2004.

THE sử dụng 13 chỉ số đã được hiệu chuẩn nhằm cung cấp sự so sánh toàn diện và cân bằng. Các chỉ số được chia thành năm nhóm: giảng dạy (môi trường học tập), nghiên cứu (số lượng, thu nhập và danh tiếng), trích dẫn khoa học (ảnh hưởng của nghiên cứu), triển vọng quốc tế (giảng viên, sinh viên và nghiên cứu), thu nhập nhờ chuyển giao tri thức.

Bảng xếp hạng này được sinh viên, nhà khoa học, lãnh đạo trường đại học, chủ doanh nghiệp và các chính phủ tin cậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.