Vì sao Syria sẽ ngừng nhập khẩu dầu của Nga?

GD&TĐ - Nhiều nguồn tin từ Syria và Mỹ cho biết, chính quyền Syria được cho là sẽ sớm đưa ra quyết định ngừng nhập khẩu dầu từ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa.

Ngày 4/8, các quan chức cấp cao Syria đã nói với Mỹ, họ sẵn sàng giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Nga, trong bối cảnh hai bên đang thảo luận về việc Mỹ loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố (SST).

Theo các nguồn tin, dù Mỹ không nêu rõ việc giảm lượng khí thải là điều kiện tiên quyết để dỡ bỏ lệnh trừng phạt, các quan chức Mỹ đã nói với phía Syria, việc chấm dứt mua dầu Nga sẽ "cải thiện cơ hội dỡ bỏ lệnh trừng phạt một cách nhanh chóng và không gặp rắc rối".

Được biết, lượng dầu Nga xuất khẩu sang Syria đã tăng 75% lên khoảng 60.000 thùng mỗi ngày trong năm nay.

Mặc dù đây chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng lượng dầu xuất khẩu toàn cầu hàng ngày của Nga, nhưng nó vẫn giúp Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô chủ đạo cho nước này.

Một quan chức năng lượng Syria nói, Damascus đang tìm kiếm các nhà cung cấp mới, và dự kiến ​​sẽ có một "sự thay đổi triệt để".

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Quốc hội về ý định loại bỏ Syria khỏi SST, kích hoạt thời hạn thông báo 45 ngày.

Quốc hội cũng đã chỉ đạo Lầu Năm Góc đánh giá các lựa chọn để giảm ảnh hưởng của Nga tại Syria, bao gồm việc đảm bảo sự rút lực lượng Nga khỏi căn cứ hải quân ở Tartus và căn cứ không quân ở Hmeimim.

Chính phủ mới do phe Hồi giáo lãnh đạo Syria đã tiến hành đàm phán với Nga ở cấp cao nhất, ngay sau khi thành lập sau sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thông qua bất kỳ thỏa thuận nào đảm bảo tương lai của hai căn cứ quân sự Nga trên bờ biển.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera tháng trước, Tổng thống Ahmad al-Sharaa đã nói về mối quan hệ tốt đẹp của Syria với Nga, nhấn mạnh những lợi ích chung quan trọng, và lưu ý, Syria đã nhanh chóng "mở ra một chương mới" trong quan hệ song phương.

Khi được hỏi về tương lai sự hiện diện quân sự của Nga, ông Sharaa cho biết, các cuộc thảo luận liên quan đến những căn cứ Nga tại nước này vẫn đang tiếp diễn.

Theo ông al-Sharaa, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc dỡ bỏ phần lớn các cứ điểm quân sự của Nga trong khi vẫn duy trì sự hiện diện hạn chế tại Tartus và Hmeimim.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Syria, các chi tiết cuối cùng liên quan đến quy chế lâu dài của sự hiện diện thu hẹp này vẫn đang được đàm phán.

Nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh, mối quan hệ của Syria với Nga dựa trên các lợi ích chiến lược - cụ thể là trong lĩnh vực năng lượng, an ninh lương thực và mua sắm quốc phòng.

Ông cũng khẳng định, Syria mong muốn bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi của mình bằng cách định hình lại mối quan hệ song phương trên những nền tảng mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây lại phản ánh một bức tranh hoàn toàn khác.

Báo cáo cho thấy, Syria sẵn sàng hy sinh mối quan hệ có lợi với Nga để xoa dịu Mỹ.

Về sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria, Tổng thống Sharaa - bất chấp những phát ngôn tích cực liên tục của ông đối với Nga - có thể chỉ đang chờ đợi để mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế, và củng cố mối quan hệ với phương Tây trước khi yêu cầu Nga rút quân khỏi Syria.

Quyết định từ bỏ nguồn dầu mỏ giá rẻ của Nga nhằm xoa dịu Mỹ cho thấy, đối với Tổng thống Syria, quan hệ với Nga chỉ là một con bài mặc cả tạm thời.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN.

Chiếc vòng cẩm thạch của ngoại

GD&TĐ - Khi mẹ khẽ khàng mở chiếc hộp, tôi phát hiện bên trong là một chiếc vòng cẩm thạch óng ánh sắc xanh nhạt. Chiếc vòng không lớn, cũng chẳng phải món trang sức quý giá đắt tiền.