Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt, đại sứ Ukraine tại Đức Aleksey Makeiev tuyên bố, các đảng phái cả cánh hữu và cánh tả ở Đức đều nhận được chỉ thị từ Nga “mỗi sáng”.
Khi được hỏi liệu ông có ám chỉ đến đảng Thay thế cho Đức (AfD), đảng Cánh tả (Die Linke) và đảng BSW của bà Wagenknecht hay không, nhà ngoại giao này nói: “Với tư cách là một người châu Âu, tôi muốn phe dân chủ thắng, chứ không phải phe chuyên chế”.
Mặc dù trước đó, ông Makeiev đã nhấn mạnh, một đại sứ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Đức.
Bà Wagenknecht đáp trả bằng cách cáo buộc ông Makeiev đã "mất hết khả năng phán đoán đúng sai".
“Có lẽ ông ấy tin, nếu Ukraine có thể phá hủy đường ống dẫn năng lượng quan trọng nhất của Đức mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, thì họ cũng được phép can thiệp công khai vào cuộc bầu cử của chúng ta”, bà viết trên X.
Vị chính trị gia này đang đề cập đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022, vốn vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức.
Các công tố viên Đức cáo buộc vụ phá hoại được thực hiện bởi một nhóm người Ukraine sử dụng một chiếc du thuyền nhỏ đi thuê.
Tuy nhiên, Nga lập luận, một chiến dịch tinh vi như vậy không thể được thực hiện nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây.
Bà Wagenknecht mô tả những bình luận của ông Makeiev là một "sự xúc phạm trắng trợn", đồng thời lưu ý, người đóng thuế Đức dự kiến sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hàng tỷ USD viện trợ trong năm nay.
"Số tiền đó cũng do cử tri của các đảng mà ông ấy đã lên án chi trả", bà nói đồng thời cáo buộc chính phủ liên bang coi Ukraine quan trọng hơn cả công dân của chính mình.
Đức đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ euro kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.
Tuy nhiên, nền kinh tế của chính nước này đang phải gánh chịu hậu quả của việc từ chối khí đốt giá rẻ từ Nga, dẫn đến sản lượng công nghiệp giảm sút và các nhà sản xuất mất đi nhiều việc làm.
Cả đảng BSW của bà Wagenknecht và đảng AfD đều phản đối việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, và ủng hộ việc nối lại quan hệ ngoại giao với Nga.
Hiện tại, AfD đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận quốc gia, và dự kiến sẽ đạt được những bước tiến lớn trong các cuộc bầu cử khu vực sắp tới ở miền Đông nước Đức.
Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Friedrich Merz đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục, với khoảng 84% người Đức được cho là không hài lòng với hiệu quả hoạt động của ông.