Vì sao Đức không có thời gian để thảo luận về ngân sách EU?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một ủy viên của Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/12 cho biết, chính quyền Thủ tướng Đức hiện không có thời gian để thảo luận về ngân sách của khối.

Ủy viên Ủy ban ngân sách của EU, ông Johannes Hahn
Ủy viên Ủy ban ngân sách của EU, ông Johannes Hahn

“Chính phủ Đức không thể tham gia vào các cuộc thảo luận về tài chính của EU. Berlin quá quan tâm đến các vấn đề trong nước nên không thể cam kết nguồn lực cho Brussels” , Ủy viên Ủy ban ngân sách của EU, ông Johannes Hahn, nói với các nhà báo hôm 2/12.

Đầu năm nay, Đức - cùng với một số quốc gia thành viên khác - đã phản đối yêu cầu của Ủy ban châu Âu về việc cấp thêm 66 tỷ euro (72 tỷ USD) để trang trải các khoản chi tiêu bất ngờ, đề xuất rằng, Brussels nên cắt giảm các lĩnh vực khác trong ngân sách hiện tại.

Nội các của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang phải vật lộn với sự thiếu hụt tài chính lớn trong nước sau khi Tòa án Hiến pháp vào tháng trước cấm họ tái sử dụng 60 tỷ euro (65 tỷ USD) trong số tiền chưa sử dụng còn sót lại từ đại dịch Covid-19.

Trong một báo cáo hôm 1/12, tờ Politico dẫn lời ông Johannes Hahn nói rằng, “vấn đề lớn nhất là Đức quá bị phân tâm bởi các vấn đề trong nước đến mức họ thực sự không có thời gian để giải quyết” vấn đề tài chính của EU.

Quan chức này lập luận rằng, Berlin, với tư cách là “nền kinh tế lớn nhất trong Liên minh châu Âu”, có “trách nhiệm đặc biệt”, và nếu không có sự tham gia của Đức, “chúng tôi sẽ không đi đến thỏa thuận”.

Ủy viên này cũng bác bỏ các đề xuất trước đây của một nhóm các quốc gia thành viên do Đức dẫn đầu, kêu gọi Brussels tái triển khai các nguồn vốn hiện có để tài trợ cho các ưu tiên mới.

Ông Hahn giải thích rằng, điều này sẽ khó thực hiện trên thực tế, khi ngân sách EU đã chìm trong báo động đỏ.

Vấn đề này dự kiến sẽ chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu vào ngày 14 và15/12.

Nguồn tài trợ bổ sung mà Ủy ban châu Âu muốn đảm bảo sẽ được chuyển đến Ukraine, với khoảng 17 tỷ euro tài trợ dự kiến.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cảnh báo rằng, Kiev sẽ yêu cầu viện trợ tài chính từ đầu năm 2024 để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách ước tính 29 tỷ USD, nếu không nước này có thể phá sản.

Cũng trong tháng 11/2023, Reuters dẫn lời một số nhà ngoại giao giấu tên nói rằng, một số quốc gia thành viên, bao gồm cả Đức, đã bày tỏ sự nghi ngờ nghiêm trọng về kế hoạch của Brussels chi khoảng 20 tỷ euro (21,4 tỷ USD) cho viện trợ quân sự cho Ukraine trong 4 năm tới.

Một quan chức nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng, “khả năng đề xuất ban đầu của Giám đốc chính sách đối ngoại EU Josep Borrell được thông qua đang giảm dần”.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết, đất nước của ông phải đối mặt với khoản thiếu hụt 17 tỷ euro (18,66 tỷ USD) trong ngân sách năm 2024 sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.