Sáng 12/1, tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (Hà Nội) diễn ra chương trình chuyên đề "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường" dưới sự dàn dựng và thể hiện của tập thể lớp 11A2 qua hình thức sân khấu hóa.
Bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở những va chạm thân thể, mà đã biến tướng sang bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội, sự cô lập hay bắt nạt hội đồng. Nếu chỉ tuyên truyền bằng những bảng nội quy hay những lời răn đe từ giám thị, hiệu quả thường không cao vì tâm lý học sinh phổ thông vốn ưa chuộng sự tự do và có xu hướng phản kháng trước các mệnh lệnh áp đặt.
Vì vậy, việc để các em tự đứng lên sân khấu, tự nói lên tiếng nói của mình thông qua nghệ thuật kịch nghệ là một bước đi đột phá, chuyển từ giáo dục "áp đặt" sang giáo dục "thấu cảm".
Chính học sinh mới là người hiểu rõ nhất những "góc khuất" trong quan hệ bạn bè hiện nay. Khi tự viết kịch bản, các em đưa vào đó những tình huống thực tế: Một dòng trạng thái đầy mỉa mai trên mạng, một cái nhìn đểu ở căng tin hay sự thờ ơ của bạn bè khi thấy một cá nhân bị bắt nạt.
Khi một học sinh đóng vai "nạn nhân" sẽ hiểu cảm giác cô đơn, sợ hãi và bế tắc. Ngược lại, những học sinh dưới sân trường khi theo dõi vở diễn sẽ thấy hình bóng của mình hoặc bạn bè trong đó. Sự thấu cảm này là vũ khí mạnh mẽ mẽ để ngăn chặn bạo lực. Khi các em biết đau nỗi đau của người khác sẽ góp phần đẩy lùi hành vi bạo lực.
Nhà giáo Vũ Đình Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, việc tự mình giải quyết các mâu thuẫn trên sân khấu giúp học sinh hình thành kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Thay vì lúng túng hay chọn cách im lặng khi chứng kiến bạo lực, các em sẽ nhớ lại "kịch bản" và biết cách lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Đây chính là cách giáo dục kỹ năng sống một cách chủ động và sáng tạo.
Những buổi sinh hoạt dưới cờ đặc biệt này không chỉ tác động đến học sinh. Thầy cô giáo thông qua các vở kịch sẽ hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng và cả những áp lực mà học sinh đang gặp phải. Phụ huynh khi tham dự hoặc xem lại các clip quay lại vở diễn này cũng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về môi trường học đường hiện nay để quan tâm con mình hơn.