Sáng 12/1, Trường Tiểu học Trường Sơn (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) ra mắt mô hình Cổng trường an toàn. Đây là khu vực thường xuyên đông phương tiện vào giờ cao điểm đưa đón học sinh.
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các ban ngành, lực lượng Công an xã Đức Minh, đại diện các trường học trên địa bàn, cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường. Việc ra mắt mô hình được xem là bước đi cụ thể nhằm xử lý những nguy cơ mất an toàn giao thông tồn tại nhiều năm trước cổng trường.
Thực tế cho thấy, cùng với sự gia tăng phương tiện cá nhân, tình trạng dừng đỗ xe không đúng quy định, ùn ứ cục bộ vào giờ tan học vẫn diễn ra, tiềm ẩn rủi ro đối với học sinh tiểu học. Đây cũng là áp lực thường trực đối với nhà trường, phụ huynh và chính quyền cơ sở.
Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học Trường Sơn được triển khai với mục tiêu tạo nề nếp trong đưa đón học sinh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của phụ huynh và học sinh, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn tại khu vực cổng trường một cách thường xuyên, lâu dài.
Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức công bố các quyết định thành lập mô hình, ban hành quy chế hoạt động và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện. Công an xã Đức Minh và Trường Tiểu học Trường Sơn ký kết giao ước phối hợp, tập trung vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn, điều tiết giao thông tại cổng trường, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Theo ông Lê Hữu Đồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Sơn: Mô hình sẽ được gắn với hoạt động giáo dục thường xuyên, lồng ghép nội dung an toàn giao thông vào các tiết học, hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt Đội, đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý, nhắc nhở học sinh.
Không chỉ góp phần sắp xếp lại trật tự giao thông trước cổng trường, mô hình còn hướng tới mục tiêu giáo dục ý thức từ những hành vi nhỏ hằng ngày, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh và trách nhiệm nêu gương của phụ huynh.