Thí sinh HHVN 2020: Tập luyện cường độ cao vẫn tràn đầy năng lượng, quyết tâm

GD&TĐ - 35 cô gái của ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn luôn tràn đầy năng lượng và chăm chỉ tập luyện.

35 cô gái của ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020.
35 cô gái của ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020.

Những ngày này, Top 35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 miệt mài tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho các phần thi phụ và tỏa sáng trong đêm Chung kết diễn ra vào ngày 20/11 sắp tới.

Các phần thi phụ trong khuôn khổ hoạt động vòng Chung kết toàn quốc gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Tài năng sẽ diễn ra tại Vũng Tàu.

Là thí sinh duy nhất đến từ Bà Rịa- Vũng Tàu, thí sinh Lê Trúc Linh (sinh năm 2001), hiện là sinh viên năm thứ hai Khoa Du lịch, trường Đại học Văn hóa TP.HCM, sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng: 81-63-88.

Thí sinh Lê Trúc Linh.
Thí sinh Lê Trúc Linh.

Lê Trúc Linh không giấu được sự tự hào và hạnh phúc khi chia sẻ: “Khi biết được quê mình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi diễn ra các phần thi phụ của vòng Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020, em cảm thấy rất tự hào và vô cùng hào hứng. Em sẽ cố gắng hết sức, tỏa sáng hết mình để khiến cho mọi người ở quê nhà có thể tự hào về em”.

“Những ngày qua, chúng em được tập luyện dưới sự chỉ dạy tận tâm của các cô, các anh chị về thần thái, kĩ năng catwalk và vũ đạo. Em nhận thấy bản thân mình có sự tiến bộ hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chưa thực sự tốt so với các bạn. Em xin cảm ơn các HLV: Crazy Nhóc, Như Vân, Kim Anh và các anh chị khác đã chỉ dạy chúng em nhiệt tình và chân thành. Em sẽ cố gắng luyện tập để có phần trình diễn tốt nhất”- Trúc Linh chia sẻ thêm.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433) tiết lộ: “Những ngày qua, chúng em đã cùng nhau tập luyện chăm chỉ cho các phần thi phụ ở vòng bán kết. Trong đó, chúng em được học catwalk dưới sự chỉ dẫn của cô Nhóc và cô Như Vân, hay học vũ đạo với cô Kim Anh...

Mặc dù phải tập luyện với cường độ khá là dày nhưng chúng em luôn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các huấn luyện viên. Chúng em cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về kỹ năng và thần thái”.

Nguyễn Thị Thu Phương.
Nguyễn Thị Thu Phương.

Thu Phương cho biết, cô dự thi tất cả các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thể thao.

“Em cảm thấy mình tự tin nhất là phần thi Người đẹp Tài năng vì tại phần thi này em sẽ được thể hiện dân ca quan họ Bắc Ninh- niềm tự hào của quê hương em”- Thu Phương nói.

Là một trong những người con của miền Trung, những ngày này, thí sinh Nguyễn Thị Trân Châu (SBD 135) vừa tập luyện vừa ngóng tin từ gia đình, quê hương. Sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam- một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão vừa qua, Trân Châu tiết lộ, gia đình cô không bị thiệt hại nhiều.

“Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung khắc nghiệt và khô cằn. Hứng chịu những thiên tai tàn phá nặng nề của bão lũ. Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên nhiên khốc liệt.

Là một người con Quảng Nam khi chứng kiến những nỗi đau, mất mát đó em cảm thấy rất buồn, lo lắng và em rất mong có thể hoàn thành tốt cuộc thi lần này để có thể quay trở về quê hương đóng góp một phần sức nhỏ nào đó với mọi người. Em hi vọng mọi người sẽ vững tâm vượt qua khó khăn, mất mát lần này và em cầu mong bình an sẽ đến với mọi người”- Trân Châu bộc bạch.

Nguyễn Thị Trân Châu.
Nguyễn Thị Trân Châu.

Với thí sinh Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD 146) thì thời gian tập luyện chính là cơ hội để cô gái đến từ Đồng Nai trau dồi, tích luỹ kinh nghiệm và chờ toả sáng trong đêm Chung kết.

Phương Quỳnh kể, lịch tập luyện khá dày đặc khiến cô cũng khá mệt nhưng bù lại rất vui. “Em được tập nhảy, tập đội hình, tập catwalk nhiều hơn, từ đó em cảm thấy bản thân tiến bộ và tự tin hơn trước rất nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại thì cuộc thi HHVN 2020 đã mang lại cho em rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời và đáng quý, đặc biệt là những giây phút cùng nhau luyện tập, ăn uống, tâm sự cùng các bạn” - Phương Quỳnh bộc bạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.