Những người đẹp châu Á đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

GD&TĐ - Cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ” đầu tiên diễn ra vào năm 1952. Đó là khi người phụ nữ đẹp nhất hành tinh được chọn ra lần đầu tiên trong lịch sử.

Những người đẹp châu Á đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

Gần 70 năm khi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được công bố, hãy cùng “điểm danh” 4 người đẹp từng mang vinh quang về cho châu Á từ năm 2000.

Lara Dutta (Ấn Độ) - năm 2000

Lara Dutta là người đẹp thứ hai của Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Cô trở thành thí sinh có điểm số thi vấn đáp cao nhất lịch sử Miss Universe trong cuộc thi năm 2000.

Kể từ khi đăng quang, Lara Dutta có sự nghiệp diễn xuất thành công. Người đẹp xuất hiện lần đầu tiên trong Andaaz - bộ phim đạt doanh thu cao ở Ấn Độ. Lara Dutta được đánh giá là một trong những ngôi sao hàng đầu của Bollywood.

Cô cũng được biết đến với kỹ năng diễn thuyết hùng hồn và là người ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào Me Too ở Ấn Độ, kêu gọi bình đẳng giới, ủng hộ nữ quyền...

Lara Dutta sinh năm 1978 và từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 1997. Sau đó, năm 2000, cô tham gia và giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ. Lara Dutta đã đại diện Ấn Độ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp vượt qua 78 Hoa hậu tới từ các quốc gia khác để giành danh hiệu cao quý nhất.

Lara Dutta đã 5 lần đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình giải thưởng của học viện điện ảnh Ấn Độ Quốc tế. Cô là giám khảo của chương trình truyền hình thực tế “High Fever”. Lara Dutta cũng làm cố vấn cho các thí sinh của cuộc thi ”Miss Diva”.

Vào tháng 9/2010, Lara Dutta đính hôn với vận động viên quần vợt Ấn Độ - Mahesh Bhupathi. Cặp đôi kết hôn vào ngày 16/2/2011 trong một buổi lễ ở Bandra. Tháng 8/2011, Dutta xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Hoa hậu sinh con gái Saira Bhupathi vào tháng 1/2012.

Riyo Mori (Nhật Bản) – năm 2007

Những người đẹp châu Á đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1

Được đánh giá là toàn diện từ vóc dáng, cách chọn trang phục thông minh, tính cách hòa đồng, song, ngôi vị cao nhất mà Riyo Mori giành được trong Hoa hậu Hoàn vũ 2007 vẫn là điều bất ngờ.

Riyo Mori sinh năm 1986 và là hoa hậu thứ hai của Nhật Bản đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Riyo Mori cũng là người đẹp châu Á thứ 11 lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2007, Riyo Mori cùng Katie Blair và Hilary Cruz tham gia bộ phim truyền hình thực tế “Pageant Place” của cựu Tổng thống Donald Trump. Loạt phim có 8 tập, lên sóng tháng 10/2007.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau khi lên ngôi, Riyo Mori chia sẻ, cô không theo đuổi cuộc sống ồn ào của làng giải trí. Thay vào đó, cô mong muốn mở trường múa đa văn hoá tại Tokyo. Riyo Mori bắt đầu học múa từ năm 4 tuổi. Cô được bố mẹ cho học múa tại Canada từ cấp một. Hoa hậu cao 1,74 m tốt nghiệp trung học ở Canada.

Sau khi trao lại vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp trở về Nhật Bản. Riyo Mori cùng mẹ cô – cũng là diễn viên múa - mở Học viện múa IRM vào năm 2009. Hoa hậu giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật trường.

Cô dành toàn bộ thời gian phát triển trường học múa dành cho các tài năng nhí. Hiện tại, Riyo Mori có cuộc sống bình lặng, theo đuổi con đường nghệt huật riêng và vẫn giữ được nét quyến rũ, thu hút.

Pia Alonzo Wurtzbach (Philippines) - năm 2015

Những người đẹp châu Á đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2

Hoa hậu Philippines Pia Wurtzbach đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Theo một thí sinh trong cuộc thi, tại bất kỳ sự kiện nào trước đêm chung kết, Pia đều có mặt từ sớm. Cô thường rất tập trung vào các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi và dành ít thời gian giao lưu. Thực ra, Pia rất thân thiện nhưng khi tham gia một hoạt động nào đó, cô chú tâm tới công việc.

Sự tập trung của Pia không chỉ thể hiện ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, Pia từng bị nhận xét là có cơ thể không đẹp. Tuy nhiên, với kỷ luật và sự tập trung cao độ, Pia đã trải qua một tháng luyện tập nghiêm ngặt trước cuộc thi quốc tế. Các chỉ số cơ thể của cô đã được cải thiện nhờ chế độ tập luyện với cường độ cao.

Sự thay đổi này đã khiến các nhà phân tích cuộc thi sắc đẹp đánh giá cao sự tập trung và tính kiên trì của Pia.

Để chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi hoa hậu, Wurtzbach không ngừng thay đổi hình ảnh, tham gia các dự án cộng đồng cũng như phủ sóng trên sàn diễn thời trang, chương trình truyền hình. Với chiều cao 1,7m và thân hình bốc lửa cùng vẻ đẹp lai giữa Philippines và Đức, Pia Wurtzbach có gương mặt thu hút, sắc sảo.

Hoa hậu từng gây chú ý khi góp mặt trong 2 bộ phim là “Gandarrapido: The Revenger Squad” và “My Perfect You”. Bên cạnh đó, Pia cũng làm giám khảo khách mời của Asia’s Next Top Model mùa 5.

Catriona Gray (Philippines) – năm 2018

Những người đẹp châu Á đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 3

Hoa hậu Catriona Gray sinh năm 1994, lớn lên ở Cairns (Australia) và mang trong mình hai dòng máu Philippines - Australia. Chủ nhân của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2018 sở hữu chiều cao 1,78m, gương mặt sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào.

Cô cũng là một trong những người có bề dày kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Catriona Gray từng tham gia Hoa hậu Thế giới 2016 và dừng chân ở Top 5.

Cô là một trong những thí sinh có học thức cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Ngoài tiếng Talagog (tiếng mẹ đẻ của 1/4 dân số Philippines), người đẹp còn sử dụng thành thạo tiếng Anh. Mỹ nhân sinh năm 1994 có bằng thạc sĩ chuyên ngành Lý thuyết Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Berklee.

Đây là một trong những học viện âm nhạc danh giá nhất thế giới có trụ sở ở Boston (Mỹ). Ngoài đam mê với âm nhạc, Catriona Gray thích vẽ tranh, nhiếp ảnh và những môn thể thao mạo hiểm. Ngoài ra, mỹ nhân này còn sở hữu đai đen võ Choi Kwang Do.

Tại Hoa hậu Thế giới 2016, Catriona Gray cũng là ứng viên số một cho ngôi hoa hậu. Ở các phần thi phụ, Catriona Gray thắng “Hoa hậu truyền thông”, về thứ hai “Hoa hậu tài năng” và vào Top 5 “Hoa hậu nhân ái”. Nhiều chuyên trang nhan sắc dự đoán cô đăng quang. Tuy nhiên, cô mất ngôi hoa hậu về tay người đẹp Stephanie Del Valle của Puerto Rico.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ