Khám phá bí mật trong ngôi nhà xứng tầm đẳng cấp của “đả nữ” Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân được xem là "đả nữ" của làng điện ảnh Việt. Mới đây, nữ diễn viên gây sốt bởi bộ phim "Hai Phượng". Không chỉ sở hữu một biệt thự sang trọng đậm chất thiền mà Ngô Thanh Vân còn có một căn nhà khác hiện đại và sang chảnh hơn.

Khám phá bí mật trong ngôi nhà xứng tầm đẳng cấp của “đả nữ” Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân là một trong những mỹ nhân tài năng, nổi bật với cá tính mạnh mẽ. Công chúng biết đến cô với vai trò ca sĩ, người mẫu, diễn viên và một doanh nhân thành đạt. Ở tuổi 38, mỹ nhân gốc Trà Vinh đã tự làm đại gia của chính mình khi sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Empty

Ngô Thanh Vân từng có những vai diễn cá tính trong phim, phong cách thời trang bốc lửa, nóng bỏng trên sâu khấu nhưng cô lại có một cuộc sống bình yên trong biệt thự đậm chất thiền.

Empty

Nổi bật với hai gam màu đỏ và đen, nhà của Vân tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Đặc biệt, chủ nhà có sở thích trưng bày nhiều tượng Phật trong nhà.Empty

Được biết, Ngô Thanh Vân đã từng mất gần 1 năm để trang hoàng cho ngôi nhà của mình.Empty

 Dù không có nhiều không gian rộng, nhưng những vật dụng trong nhà, do đích thân "Đả nữ" chọn theo sở thích của mình, được bài trí khá tinh tế để mang lại sự ấm cúng cho ngôi nhà. Empty

Nổi bật với hai gam màu đỏ và đen, nhà của Vân dễ tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi cho khách ghé thăm. Đặc biệt, bạn sẽ bất ngờ khi biết cô chủ có sở thích trưng bày nhiều hình ảnh và tượng Phật khắp nơi trong nhà.Empty

Cách đây tầm 4 năm, Ngô Thanh Vân lại tiếp tục làm người hâm mộ ngạc nhiên khi khoe về căn nhà mới.Empty

Dù người đẹp kín đáo không phô trương chia sẻ chi tiết bề thế toàn ngôi nhà bên ngoài cũng như nội thất bên trong nhưng nhìn những hoa vặn hoá tiết cùng cách bài trí nhỏ cũng đủ cho thấy ngôi nhà sang trọng, chủ nhân có con mắt lựa chọn tinh tế đến nhường nào.Empty

Theo Phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.