Dàn sao Việt tất bật chuẩn bị cho Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

GD&TĐ - Trước giờ G của Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Top 3 Hoa hậu cùng các ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết đã có mặt trên sân khấu chuẩn bị những khâu cuối cùng cho phần trình diễn của mình. 

Hoa hậu  Tiểu Vy cùng tập luyện với các thí sinh.
Hoa hậu Tiểu Vy cùng tập luyện với các thí sinh.

Đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi HHVN 2020 chủ đề “Thập kỷ hương sắc” sẽ chính thức diễn ra tối 20/11 tại TP.HCM. Từ sớm trước giờ G, dàn ca sĩ Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Hoàng Thùy Linh... cùng các Hoa hậu, Á hậu đã có mặt tại sân khấu tập duyệt kỹ lưỡng chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới, hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiết mục tuyệt vời.

Giám đốc âm nhạc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - Phúc Bồ đã sáng tác ca khúc mới độc quyền dành tặng cho Hoa hậu Việt Nam và khán giả. Phúc Bồ chắp bút với mong muốn kỷ niệm một “Thập kỷ hương sắc” đầy năng lượng, tự tin. Bài hát này đại diện sự thăng hoa và đồng điệu trong tâm hồn nghệ thuật giữa nhạc sĩ trẻ tài năng Phúc Bồ và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. 

Nhạc sĩ trẻ tài năng Phúc Bồ.
Nhạc sĩ trẻ tài năng Phúc Bồ.

Đây cũng là ca khúc mở màn đêm Chung kết biểu diễn bởi Á hậu Kiều Loan và PB Live Band.

Được biết, Hoa hậu Tiểu Vy cùng 2 Á hậu Phương Nga và Thúy An sẽ kết hợp với Top 35 HHVN 2020 đồng diễn nhảy chào sân, khai màn theo nhịp điệu âm nhạc của Phúc Bồ.

Á hậu Kiều Loan.
Á hậu Kiều Loan.

Dàn ca sĩ Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Hoàng Thùy Linh cũng có mặt rất sớm, tập luyện chu đáo cho phần trình diễn. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, được tổ chức đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đêm chung kết không chỉ tôn vinh các nhan sắc mà còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về lòng nhân ái, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt. 

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Chỉ còn vài tiếng nữa Đêm chung kết HHVN 2020 sẽ chính thức bắt đầu  để tìm ra Tân hoa hậu Việt Nam, người sẽ tiếp nối hành trình Thập kỷ hương sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.