Cô bé bị thay thế ở Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh vì xấu, 12 năm sau xinh đẹp bất ngờ

Vì quá xấu xí, cô bé áo trắng chỉ được đứng sau cánh gà, hát cho bạn mình diện váy đỏ bên ngoài nhép

Lâm Diệu Khả có một gương mặt vô cùng khả ái.
Lâm Diệu Khả có một gương mặt vô cùng khả ái.

Năm 2008, Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh đã khiến cả thế giới choáng ngợp bởi sự hoành tráng và dàn dựng cực kỳ công phu. Trong đó, tiết mục mở màn của cô bé Lâm Diệu Khả đã khiến khán giả toàn khắp nơi phải thích thú.

Cô bé sở hữu gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn và đặc biệt là giọng hát trong trẻo, thánh thót truyền cảm hứng.

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 1
Cô bé Lâm Diệu Khả xuất hiện tại sân vận động Tổ chim trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh đầy ấn tượng.

Nhưng chỉ vài tháng sau đó, câu chuyện về “Cô bé Olympic” bị phanh phui. Thì ra, chất giọng thiên phú mê say lòng người ấy lại không phải là của Lâm Diệu Khả. Cô bé có gương mặt đẹp đó đã hát nhép, còn người thể hiện ca khúc thực sự là Dương Bối Nghi.

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 3
Không ngờ rằng, đằng sau màn biểu diễn thế kỷ đó là một màn đánh tráo. Người có giọng hát hay ấy là Dương Bối Nghi. Chỉ vì bị cho rằng ngoại hình kém nổi bật hơn mà Dương Bối Nghi đã không được ra sân khấu biểu diễn 
Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 4
Hai cô bé ở hậu trường. Bé gái áo đỏ xinh đẹp được lên hình, bé gái áo trắng có giọng hát hay bị bỏ vào phía trong cánh gà hát cho bạn. 

Lâm Diệu Khả sinh năm 1999 trong một gia đình khoa bảng ở Bắc Kinh. Từ nhỏ cô bé đã thích ca hát, nhảy múa, nên tới năm 8 tuổi cô bé đã tham gia các chương trình biểu diễn trên tivi. Cô bé cũng được đóng cùng với nhiều diễn viên nổi tiếng xứ Hoa ngữ và trở nên nổi tiếng.

Lâm Diệu Khả khi còn nhỏ trông rất đáng yêu với đôi mắt to tròn như biết nói. Tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, khi ấy Lâm Diệu Khả 9 tuổi đã hát bài “Bài ca tổ quốc” khiến ai cũng mê mẩn bởi biểu cảm đáng yêu, gương mặt quá đỗi xinh xắn và giọng hát trời phú.

Chỉ có điều, giọng hát ấy thực sự thuộc về Dương Bối Nghi. Cô bé đã không được chọn đứng ra biểu diễn chỉ vì có gương mặt không ưa nhìn như Lâm Diệu Khả.

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 6
Chỉ vì gương mặt nổi trội hơn mà Lâm Diệu Khả được chọn đứng trên sân khấu, còn Dương Bối Nghỉ chỉ hát sau cánh gà.

Năm 2018, đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhận lời phỏng vấn của tờ Memories, nhắc lại câu chuyện khai mạc Olympic Bắc Kinh cách đây 10 năm, tâm trạng của ông có phần rối bời. Ông cho biết đã nhiều lần trăn trở, so sánh về giọng hát của hai cô gái bé nhỏ ấy.

Ông đánh giá giọng hát của Dương Bối Nghi nổi trội hơn nhưng ngoại hình của Lâm Diệu Khả lại nổi bật hơn. Khi đó Dương Bối Nghi mũm mĩm, có hàm răng sún, biểu cảm gương mặt cũng không được tốt như Lâm Diệu Khả.

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 7
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu có phần hối hận vì quyết định năm xưa của mình. 

Vậy là sau tất cả, vị đạo diễn tài ba này đã quyết định chọn Lâm Diệu Khả là người nắm “đường hình” đứng biểu diễn trên sân khấu, trước hàng vạn khán giả, còn phía sau hậu trường, giọng ca thần thánh của Dương Bối Nghi sẽ đảm nhận “đường tiếng”.

Màn hát nhép này đã tạo nên một lễ khai mạc hoàn hảo. Ông chia sẻ rằng lúc đó vì “thể diện” của quốc gia dân tộc nên cần phải làm thế để trọn vẹn nhất có thể. Sau đó, màn biểu diễn ấy đã bị lộ và nhận về quá nhiều chỉ trích.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu sau này cũng đã hối hận vì quyết định đó của mình. Ông cho rằng thực chất giọng hát thật của Lâm Diệu Khả cũng không đến nỗi tệ. Nhưng cuối cùng ông lại chọn cách làm như vậy dẫn đến một cú phốt trong sự nghiệp của hai cô gái bé nhỏ.

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 8
Hai cô bạn thân thiết đã vướng vào một scandan ngay từ khi còn nhỏ dù không phải là lỗi của họ. 

Bây giờ, 12 năm đã trôi qua, cả Lâm Diệu Khả và Dương Bối Nghi đều đã trưởng thành. Khoảng cách của hai người cách xa nhau. Lớn lên dưới ánh hào quang, Lâm Diệu Khả đã tạm thời rút khỏi làng giải trí và tập trung vào việc học.

Nhiều năm sau sự nổi tiếng, Lâm Diệu Khả vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận nhưng cô khiến mọi người khá thất vọng.

Lâm Diệu Khả không chỉ tăng cân, không còn xinh xắn dễ thương như hồi nhỏ, quần áo ăn mặc cũng không chỉn chu. Có vẻ như ngôi sao nhí ngày nào đã xuống dốc quá nhiều.

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 9
Ngôi sao nhí Lâm Diệu Khả khi lớn không còn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng cả về ngoại hình lẫn tính cách, con đường phát triển sự nghiệp. 

Không chỉ vậy, Lâm Diệu Khả đã trượt phần lớn các kì thi vào trường nghệ thuật mà cô tham gia. Cô cũng bị giáo viên chỉ trích là không hiểu mấu chốt vấn đề.

Còn Dương Bối Nghi, sau khi tham gia hợp ca, cô cũng tạm lui khỏi làng giải trí để chăm chỉ học tập. Năm 2017, cô ký hợp đồng với một công ty thu âm để hát bài hát chủ đề cho bộ phim hoạt hình “Pleasant Goat and Big Big Wolf".

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 10
Dương Bối Nghi ngày nhỏ, mũm mĩm và đáng yêu. 

Ở tuổi 19, Dương Bối Nghi từ một cô bé răng sún ngày nào giờ đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô có một vẻ đẹp dịu dàng, hào hoa, đúng chuẩn cuốn hút của phụ nữ châu Á.

Thậm chí nhiều người nhìn hình ảnh của Dương Bối Nghi ở thời điểm hiện tại còn không thể tin được rằng cô lớn lên trông khác đến như thế này.

Bé gái đứng trong cánh gà hát, bị thay thế vì quá xấu, 12 năm sau amp;#34;vịt hoá thiên ngaamp;#34; - 11
Màn lột xác đáng kinh ngạc của Dương Bối Nghi khi trưởng thành. 

Sau tất cả, Dương Bối Nghi và Lâm Diệu Khả vẫn là những người bạn tốt của nhau. Cùng làm nên một bài hát thành công ở Olympic Bắc Kinh, những năm sau này họ vẫn làm việc với nhau để hiểu nhau hơn và cùng nhau trưởng thành.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.