Thắm tình quân dân với đồng bào biên giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Triển khai các hoạt động thiết thực thắm tình quân dân đã được ĐBP Cà Xèng thực hiện để cùng đồng bào chung tay bảo vệ biên giới quốc gia...

Nhân dân bản Ón xã Thượng Hóa ký kết chấp hành pháp luật
Nhân dân bản Ón xã Thượng Hóa ký kết chấp hành pháp luật

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới và hỗ trợ đồng bào xây dựng mô hình phát triển sản xuất của Đồn biên phòng Cà Xèng đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc hai xã vùng biên Thượng Hóa và Hóa Sơn. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ bình yên khu vực biên giới.

Hiệu quả từ tuyên truyền, vận động bà con

Đồn biên phòng Cà Xèng được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 34km với 7 mốc quốc giới và phụ trách địa bàn hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống bà con còn nhiều khó khăn, tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu và hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp.

Trước thực tế này, ĐBP Cà Xèng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Trong đó, đơn vị xác định công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, huy động sức dân hỗ trợ cùng hỗ trợ bộ đội thực hiện nhiệm vụ là hết sức quan trọng.

Trong các buổi tuyên truyền, đồn biên phòng Cà Xèng thực hiện rất chu đáo, đơn vị chuẩn bị phim tài liệu để trình chiếu, phát tờ rơi với nhiều hình ảnh sinh động để thu hút sự chú ý của bà con dân bản.

Trung tá Phạm Xuân Ninh - Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cà Xèng cho biết: Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình "tổ tự quản", phối hợp với dân quân xã tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; các tổ tự quản, các hộ gia đình chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tích cực phòng ngừa, ngăn chặn những việc tiêu cực trong cộng đồng dân cư, không để tích tụ trở thành "điểm nóng"...

Đến nay, trên địa bàn hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn có 822 hộ đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới; 15 tổ/115 thành viên tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Các hộ gia đình, cá nhân tham gia đều được ĐBP Cà Xèng tham mưu với UBND huyện Minh Hóa ra quyết định công nhận và ký bản cam kết.

Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản

Hàng năm, ĐBP Cà Xèng tổ chức hội nghị sơ kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", tạo động lực, khí thế cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Hướng dẫn đồng bào Rục cấy lúa. Ảnh: Hồng Quang

Hướng dẫn đồng bào Rục cấy lúa. Ảnh: Hồng Quang

Đặc biệt, đơn vị luôn quan tâm phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với đồng bào. Thời gian qua, đội ngũ già làng, trưởng bản và các tổ tự quản đã cung cấp hơn 600 nguồn tin, giúp đơn vị chủ động trong việc đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế khu vực biên giới...

Ông Cao Duy Ư, người có uy tín ở bản Hóa Lương xã Hóa Sơn cho biết: hàng năm đồn biên phòng Cà Xèng tổ chức gặp mặt các già làng, trưởng bản, người có uy tín, nên chúng tôi được động viên, thăm hỏi và được cập nhật các thông tin mới về thời sự trong nước, quốc tế và các chính sách mới của Đảng, Nhà nước, từ đó khi về ở thôn bản, chúng tôi tích cực vận động bà con, con cháu trong gia đình tích cực chung tay chấp hành pháp luật, bảo vệ an ninh biên giới, chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo.

Mỗi năm đơn vị phối hợp tổ chức trên 20 đợt tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 500 người dân tham gia lắng nghe, ngoài ra đơn vị còn cử cán bộ, đảng viên xuống tận hộ gia đình để vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chung tay bảo vệ đường biên mốc giới.

Anh Cao Thanh Viên ở bản Ón xã Thượng Hóa chia sẻ: bà con trong bản chúng tôi thường xuyên được bộ đội biên phòng Cà Xèng tuyên truyền, vận động việc chấp hành pháp luật, nên chúng tôi có ý thức rất cao về bảo vệ an ninh biên giới, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước.

Bên cạnh đó, triển khai Tiểu dự án 3 của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua Đồn biên phòng Cà Xèng còn triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực giúp nhân dân trên địa bàn 2 xã, tiêu biểu là: Mô hình lúa nước Rục Làn với diện tích gần 10ha; mô hình vườn rau xanh; nuôi gà bằng phương pháp bán chăn thả; làm sân bóng chuyền, tu sửa nhà văn hóa; khám, chữa bệnh cho nhân dân; triển khai công trình “Ánh sáng vùng biên”, Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đơn vị còn phân công 30 cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ 140 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vận động bỏ các hủ tục lạc hậu, không sa đà vào các tệ nạn xã hội.

Những hoạt động trên của đồn biên phòng Cà Xèng đã góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức và việc chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn đơn vị quản lý bảo vệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.