Vừa qua, Sở GD&ĐT TPHCM ban hành Thông báo số 2361/TB-SGDĐT ngày 16/9/2025 về kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.
Kết luận đã nêu một số vấn đề liên quan đến quản lý tài chính và học phí. Phía nhà trường cũng đã có những giải trình cụ thể về các nội dung này.
Theo kết luận thanh tra, trong 5 năm học (từ 2020-2021 đến 2024-2025), trường đã thực hiện tạm thu học phí của 15.943 học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí, với tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng. Kết luận khẳng định việc tạm thu này là không đúng quy định.
Báo cáo thanh tra ghi nhận, tính đến ngày 31/3/2025, trường còn tồn đọng hơn 20,4 tỷ đồng chưa hoàn trả cho 2.022 người học.
Kết luận cũng chỉ ra một số điểm khác, như: Trường không nộp toàn bộ số thu học phí vào Kho bạc Nhà nước theo quy định mà gửi tại ngân hàng thương mại, dẫn đến việc không thể tách bạch tiền lãi phát sinh từ khoản tạm thu.
Việc hạch toán các khoản tạm thu và phải trả chưa được nêu rõ trong các báo cáo tài chính hàng năm, vi phạm Thông tư 107/2017/TT-BTC.
Kết luận cũng xác định các vấn đề liên quan đến môn Kỹ năng mềm (thời khóa biểu chỉ 55/60 tiết) và các hợp đồng liên kết có dấu hiệu "chia nhỏ" (thành các gói dưới 200 triệu đồng) để không phải đấu thầu.
Trả lời Báo Giáo dục và Thời đại, ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường (từ ngày 31/3/2025), cho rằng các sai phạm được nêu thuộc về giai đoạn của hiệu trưởng tiền nhiệm. Về số tiền hơn 20,4 tỷ đồng được cho là còn nợ đọng, ông Đệ giải trình rằng con số này chỉ đúng tại thời điểm 31/3/2025.
Ông Đệ phân tích, trong số này, có hơn 19,2 tỷ đồng là tiền miễn giảm học phí của năm học 2024-2025. Tại thời điểm 31/3, năm học chưa kết thúc nên chưa thể chi trả. Số tiền này dự kiến dùng để cấn trừ học phí cho học kỳ 1 năm 2025-2026 và chi trả phần còn lại vào tháng 11, 12/2025.
Số tiền miễn giảm học phí thực sự còn tồn đọng từ các năm 2021-2023 (tính đến 31/3) chỉ là 1,189 tỷ đồng. Lý do tồn đọng khoản này là do 328 sinh viên cung cấp sai hoặc chưa cung cấp số tài khoản.
“Nhà trường đã tích cực xử lý vấn đề này. Tính đến tháng 9/2025, số tiền tồn cũ chỉ còn 554,7 triệu đồng (của 176 người học) và trường đang tiếp tục làm thủ tục chi trả. Nhà trường đã gửi báo cáo giải trình cho Sở GD&ĐT vào ngày 2/10/2025”, ông Đệ khẳng định.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng việc các đơn vị sự nghiệp công lập không nộp các khoản thu vào Kho bạc Nhà nước là trái quy định. Việc chậm hoàn trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên thể hiện hành vi chiếm dụng vốn của người học và sinh viên có quyền khởi kiện dân sự để đòi lại tiền gốc và lãi chậm trả.
Đối với vấn đề "chia nhỏ hợp đồng" để tránh đấu thầu (giữ giá trị dưới 200 triệu đồng), luật sư Hùng cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu; việc không kê khai minh bạch các khoản tạm thu trong báo cáo tài chính là hành vi che giấu sai phạm và vi phạm quy định về kế toán.