Loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, đề nghị chuyển hồ sơ sang Công an

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM có kết luận kiểm tra Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng và đề nghị chuyển hồ sơ cho Công an điều tra.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM mắc sai phạm về việc tạm thu học phí của sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM mắc sai phạm về việc tạm thu học phí của sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí.

Mới đây, thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM, đơn vị có công văn báo cáo UBND TPHCM về kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Theo kết luận của Sở GD&ĐT, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chưa phù hợp với quy định.

Một khóa tuyển sinh năm 2022 nhưng lại có các quyết định trúng tuyển ban hành vào cả năm 2023, 2024 và 2025.

Nhiều người học được xét trúng tuyển liên thông dù ngành học ở trình độ trung cấp không phù hợp, như tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng nhưng được học liên thông ngành Công nghệ ô tô.

Nghiêm trọng hơn, tại thời điểm khóa học bắt đầu (ngày 1/11/2022), nhiều sinh viên vẫn chưa có bằng trung cấp. Hồ sơ cho thấy có 33 người học tới ngày 18/11/2022 mới có bằng, 7 người có bằng ngày 9/1/2023 và 1 người có bằng ngày 5/5/2023.

Kết luận kiểm tra phát hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính và dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và hoạt động đấu thầu tại trường.

Về tài chính, trường thực hiện tạm thu học phí của sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí là không đúng quy định.

Từ năm học 2020-2021 đến 2024-2025, trường tạm thu tổng cộng hơn 158 tỷ đồng của 15.943 người học. Tính đến 31/3/2025, trường vẫn chưa hoàn trả hơn 20 tỷ đồng cho 2.022 người học.

Số tiền tạm thu này không được nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định mà được gửi tại tài khoản ngân hàng thương mại, theo dõi chung với các khoản thu khác. Điều này khiến không thể tách riêng tiền lãi phát sinh từ số tiền tạm thu. Trường cũng không cung cấp được số liệu chi tiết về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập nguồn cải cách tiền lương từ khoản thu này.

768x432-ba3404ce-52bc-4ca0-9fa5-2a9f5a14d128.jpg
Bên trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Về tài sản công, trường đã cho thuê bãi giữ xe, căn tin, sân bóng, phòng học và ký túc xá khi chưa được phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công. Trường cũng thực hiện đấu thầu thay vì đấu giá cho thuê tài sản, không đúng hình thức quy định và trái với chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại Công văn 57/GDĐT-KHTC năm 2020.

Kết luận kiểm tra cũng chỉ ra nhiều khoản chi từ nguồn thu cho thuê này bị đoàn kiểm tra xác định là chưa hợp lý, trong đó có nhiều chứng từ "Chi tiền cơm làm việc ngoài giờ cho Ban Giám hiệu”.

Trường còn mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng khác về chuyên môn. Trường phân công nhà giáo giảng dạy vượt định mức quy định, cá biệt có trường hợp nhà giáo Nguyễn Mai Chinh dạy 5.885 giờ trong năm học 2021-2022. Trường cũng ký hợp đồng thỉnh giảng với chính giáo viên cơ hữu của mình là sai quy định.

Một lớp trung cấp tin học (19T5) dành cho cán bộ, nhà giáo của trường bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Tuyển sinh vượt 110/65 chỉ tiêu, tổ chức đào tạo (hệ chính quy) vào buổi tối, thời gian đào tạo chỉ 9 tháng (quy định là 1-1,5 năm) và xét tốt nghiệp cho người học khi chưa hoàn thành chương trình.

Sở GD&ĐT kiến nghị UBND TP ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của trường.

Sở đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an TPHCM để điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và Luật Đấu thầu.

Sở cũng kiến nghị Sở Nội vụ rà soát lại hồ sơ tham mưu bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Đinh Văn Đệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.

Lời hứa khó thực hiện của EU

GD&TĐ - Brussels đã hứa hẹn với Ukraine trong nhiều năm, nhưng mỗi lần họ lại tìm ra lý do để trì hoãn việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Burevestnik đã gây báo động

GD&TĐ - Sau thông báo của Tổng thống Putin rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik đã hoàn tất, tiếng chuông báo động đã vang lên ở Anh.