Tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Brussels, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua một kế hoạch đầy tham vọng của Ủy ban châu Âu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của khu vực.
Theo hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP), chương trình mang tên “Rearm Europe” này sẽ thu hút thêm 800 tỷ euro ngân sách cho nhu cầu quốc phòng.
Quyết định này là phản ứng trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng và mong muốn giảm sự phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài, chủ yếu là Hoa Kỳ, giữa bối cảnh tình hình địa chính trị bất ổn.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước đây đã nhấn mạnh rằng kế hoạch bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào việc phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.
Theo bà von der Leyen, điều này không chỉ tăng cường an ninh chung của châu Âu mà còn hỗ trợ Kyiv trong cuộc đối đầu với Nga. Phần lớn nguồn tài trợ - khoảng 650 tỷ euro - dự kiến sẽ được huy động từ ngân sách quốc gia của các nước EU.
Để thúc đẩy chi tiêu quân sự, Brussels đã đề xuất nới lỏng giới hạn ngân sách, cho phép các nước chi nhiều hơn cho quốc phòng mà không vi phạm các quy tắc tài chính nghiêm ngặt của EU.
Dự kiến EU sẽ thu hút thêm 150 tỷ euro thông qua cơ chế cho vay mới và một phần tiền sẽ được phân phối lại từ các quỹ trước đây dành cho việc nâng cao mức sống cho các khu vực chậm phát triển.

Sáng kiến của Ủy ban châu Âu phản ánh sự chuyển hướng chiến lược của EU sang độc lập hơn trong các vấn đề an ninh. Bà von der Leyen lưu ý rằng chương trình này sẽ cho phép tăng sản lượng vũ khí, bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh và máy bay không người lái, phục vụ nhu cầu của chính EU và hỗ trợ Ukraine.
Bà nhấn mạnh rằng việc tái vũ trang châu Âu không phải biện pháp một lần mà là một dự án dài hạn được thiết kế để đảm bảo khả năng phục hồi của khu vực trước những mối đe dọa hiện đại.
Quyết định của các nhà lãnh đạo EU là một tín hiệu quan trọng cho thấy Brussels có ý định chịu trách nhiệm lớn hơn cho vấn đề quốc phòng của mình, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền mới của Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump tuyên bố có thể cắt giảm viện trợ quân sự cho Kyiv.
Để mở rộng bức tranh, điều đáng chú ý là kế hoạch đã được trình lên bà von der Leyen vào ngày 4 tháng 3 năm 2025 và việc phê duyệt tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 6 tháng 3 là kết quả của nhiều cuộc thảo luận sâu rộng.
Theo Reuters, EU có ý định huy động vốn thông qua ba kênh chính: nới lỏng các quy tắc tài chính, thành lập quỹ quốc phòng chung và thu hút vốn tư nhân thông qua Ngân hàng Đầu tư Châu Âu.