Theo dữ liệu công bố ngày 4 tháng 2 năm 2025, Iran đang tích cực tìm cách đẩy nhanh năng lực vũ khí hạt nhân của mình, nhằm mục đích rút ngắn thời gian chuyển đổi kho dự trữ uranium làm giàu khổng lồ thành đầu đạn từ nhiều năm xuống còn vài tháng.
Tờ New York Times (NYT) cho biết, trích dẫn nguồn tin nắm rõ dữ liệu tình báo.
Theo ấn phẩm Mỹ, một nhóm các nhà khoa học bí mật của Iran đang nghiên cứu các phương pháp chuyển đổi nhanh chóng nhiên liệu hạt nhân tích lũy thành vũ khí sẵn sàng chiến đấu để chính phủ có thể sớm bắt đầu sản xuất đầu đạn hạt nhân nếu cần thiết.
Kho dự trữ uranium làm giàu tới cấp độ 60% hiện tại của Iran cho phép nước này tạo ra 4 đến 5 đầu đạn hạt nhân với khả năng làm giàu tiếp tới 90%.
Những nỗ lực của Tehran diễn ra trong bối cảnh chính quyền Hoa Kỳ đang có sự thay đổi. Vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống mới Donald Trump đã rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Thỏa thuận này vốn tìm cách hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.
Việc ông Trump trở lại nắm quyền đã làm dấy lên mối lo ngại ở Tehran về khả năng Mỹ thắt chặt chính sách thù địch và gia tăng áp lực lên họ.
Các nguồn tin của tờ New York Times lưu ý rằng mặc dù chính quyền Iran chưa chính thức quyết định bắt đầu sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng thông tin tình báo cho biết Tehran đang tìm kiếm các biện pháp răn đe và bảo vệ mới trước nguy cơ xảy ra cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel và Hoa Kỳ.
Nguyên nhân là do vị thế của Iran trong khu vực suy yếu, bao gồm các cuộc tấn công vào mục tiêu của Iran trên khắp Trung Đông, sự suy giảm ảnh hưởng của các đồng minh của Tehran như Hezbollah và Hamas, cũng như tình hình chính trị thay đổi ở Syria.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết, Washington phải tăng cường gây sức ép lên Iran để ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân bởi "Cuối cùng họ đang cố gắng sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Rubio nói với hãng tin Fox News.
Trước đó, có thông tin cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thảo luận về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã trình bày với ông Biden một số phương án cần làm, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.