Ukraine nói mọi phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi ‘pháo đài’ Azovstal

GD&TĐ - Phó thủ tướng Ukraine cho biết tất cả phụ nữ, trẻ em và dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Thường dân sơ tán khỏi Azovstal.
Thường dân sơ tán khỏi Azovstal.

Theo Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk, một phần hoạt động nhân đạo ở Mariupol đã kết thúc. Hôm thứ 7, Tổng thống Zelensky cho biết hơn 300 dân thường đã được giải cứu khỏi Azovstal đang bị quân Nga bao vây.

Ông Zelensky cho biết các nhà chức trách hiện sẽ tập trung vào việc sơ tán những người bị thương và y tế, cũng như làm việc về các hành lang nhân đạo cho tất cả cả cư dân của Mariupol và các khu định cư xung quanh.

Nhà máy thép Azovstal – nơi đóng quân cuối cùng ở Mariupol cho các lực lượng Ukraine, đã nổi lên như một biểu tượng phản kháng trước nỗ lực của Nga nhằm đánh chiến các khu vực rộng lớn ở miền đông và miền nam Ukraine.

Dân thường đã bị mắc kẹt nhiều tuần trong các boongke sâu và đường hầm xuyên qua khu vực này với ít thức ăn, nước uống hoặc thuốc men.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin từ phe ly khai do Moscow hậu thuẫn ở vùng Donetsk của Ukraine cho biết thêm 50 người đã được sơ tán khỏi nhà máy thép bị bao vây.

Một số nhóm dân thường dã rời khỏi khu phức hợp rộng lớn trong tuần qua trong thời gian tạm dừng giao tranh.

Theo National News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.