Nga thông báo mở hành lang nhân đạo trong 3 ngày liên tiếp tại Azovstal

GD&TĐ - Quân đội Nga đã thông báo về việc đơn phương tạm dừng hoạt động mới tại nhà máy luyện thép Azovstal ở Mariupol, hứa hẹn sẽ mở các hành lang nhân đạo trong 3 ngày cho dân thường được cho là đang bị mắc kẹt ở đây.

Nhà máy luyện thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine.
Nhà máy luyện thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine.

Nhà máy thép Azovstal vẫn là thành trì cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine và các thành viên tiểu đoàn Azov trong thành phố.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày hôm qua (4/5), quân đội Nga cho biết, “theo quyết định của lãnh đạo Nga, dựa trên các nguyên tắc nhân đạo của Lực lượng vũ trang Nga… chúng tôi sẽ mở một hành lang nhân đạo từ lãnh thổ nhà máy thép Azovstal để sơ tán dân thường (công nhân, phụ nữ và trẻ em - những người mà Kiev nói rằng có sự hiện diện của họ ở trong cơ sở ngầm của nhà máy thép”.

Hành lang nhân đạo sẽ mở cửa trong 3 ngày, từ thứ 5 đến thứ 7, hoạt động từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối theo giờ Moscow mỗi ngày. Thường dân sơ tán khỏi nhà máy sẽ được tự do đi bất cứ đâu nếu họ muốn di tản vào các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của Ukraine hoặc Nga.

Hôm chủ nhật, hàng trăm dân thường đã sơ tán khỏi các boongke ở Azovstal trong một nỗ lực nhân đạo do Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, nhà máy Azovstal đã chứng kiến giao tranh dữ dội, gây ra lo ngại rằng quân đội Nga và Donetsk cuối cùng đã chọn thực hiện một cuộc tấn công. Hoạt động tấn công cơ sở này đã bị Tổng thống Nga Putin đình chỉ vào ngày 21/4 và thay vào đó là lệnh phong tỏa nhà máy.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích về sự gia tăng giao tranh hồi đầu tuần này. Ông cho rằng quân đội Nga và đồng minh chỉ đơn thuần là trấn áp nỗ lực của các đơn vị bị bao vây để chiếm vị trí tốt hơn trong bối cảnh tạm dừng quân sự cho hoạt động nhân đạo.

“Không có chuyện tấn công. Chúng tôi thấy rằng bùng phát xảy ra khi các chiến binh ra ngoài tới các ụ súng” – ông nói – “Những nỗ lực này bị dập tắt rất nhanh”

Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.