Ukraine lên tiếng về cáo buộc tấn công vào kho dầu ở Nga

GD&TĐ - Kiev bác bỏ mọi liên quan đến vụ tấn công vào một kho dầu nằm ở ngoại ô thành phố Belgorod, miền nam nước Nga. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov cho biết hôm qua (1/4).

Cháy kho dầu ở ngoại ô thành phố Belgorod, miền nam nước Nga.
Cháy kho dầu ở ngoại ô thành phố Belgorod, miền nam nước Nga.

“Vì một số lý do mà họ nói rằng chúng tôi làm điều đó. Trên thực tế, điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi không bình luận về điều này” – ông Alexey Danilov cho biết.

Ngay trước phát biểu của ông Danilov, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng vụ tấn công là do quân đội Ukraine gây ra.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết kho dầu trên là một cơ sở dân sự và không liên kết với quân đội của đất nước theo bất kỳ hình thức nào.

“2 máy bay trực thăng Mi-24 của Ukraine đã đi vào không phận của Nga, bay ở độ cao cực thấp. Máy bay trực thăng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào một kho dầu dân sự nằm ở ngoại ô Belgorod” - Ông Konashenkov nói và nêu rõ hậu quả của việc trúng tên lửa, một số thùng dầu bị hư hại và bốc cháy.

Theo hãng tin RT, kho dầu bị tấn công vào sáng sớm hôm qua (1/4), một đoạn video cho thấy 2 máy bay trực thăng Mi-24 tấn công cơ sở trên bằng tên lửa. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn lớn tại kho dầu, khiến nhân viên cứu hỏa phải chiến đấu với đám cháy suốt cả ngày.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Cao Thắng đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

50 năm một hành trình tỏa sáng

GD&TĐ - Suốt nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Cao Thắng (Hà Tĩnh) đã viết nên trang sử vàng về trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Tân sinh viên BMU khóa 2025.

Khoác áo blouse chinh phục giới hạn

GD&TĐ - Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU), Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình khoác áo blouse cho hơn 1.000 tân sinh viên khóa 2025.