Mỹ xác nhận trao thiết bị cho Ukraine để chống lại vũ khí hóa học

GD&TĐ - Thư ký báo chí Nhà trắng Jen Psaki khẳng định Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học chống lại Ukraine.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Vì lý do trên nên Mỹ cung cấp thiết bị và vật tư có thể được sử dụng để cứu người sau một cuộc tấn công như vậy.

Bà Psaki đã tiết lộ nỗ lực viện trợ trên vào hôm qua (1/4) nhưng không cho biết thêm chi tiết về thiết bị sẽ được gửi tới Ukraine. Bà cho biết thêm rằng việc trao thiết bị cho Ukraine sẽ không làm tổn hại đến sự chuẩn bị của Mỹ cho các cuộc tấn công hóa học hoặc sinh học.

Tuyên bố trên được đưa ra vài tuần sau khi bà Psaki gợi ý rằng Moscow có thể đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hóa học hoặc sinh học chống lại Ukraine. Ban đầu, bà đưa ra khẳng định trên để phản ứng với những tài liệu do Nga công bố, trong đó cáo buộc các phòng thí nghiệm do Mỹ hậu thuẫn ở Ukraine đang phát triển vũ khí sinh học.

Các quan chức Mỹ cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng con trai Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden đã tham gia tài trợ cho nghiên cứu quân sự về các mầm bệnh nguy hiểm tại các phòng thí nghiệm sinh học Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...