Ukraine giật mình khi Nga sẵn sàng dùng tên lửa Kh-50 mới nhất?

GD&TĐ - Ukraine đang cảm thấy đặc biệt lo ngại việc Nga sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình chiến thuật Kh-50 thế hệ mới.

Ukraine giật mình khi Nga sẵn sàng dùng tên lửa Kh-50 mới nhất?

Theo ấn phẩm Strana của Ukraine, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga đang chuẩn bị tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình thế hệ mới loại Kh-50.

Theo Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine - Tướng Oleksiy Gromov, điều này cho thấy Nga có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào những mục tiêu ở Ukraine trong mùa thu sắp tới.

Được biết Kh-50 là tên lửa hành trình cấp chiến thuật phóng từ trên không, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các boong-ke ngầm, sân bay và nhà kho được bảo vệ.

Tên lửa Kh-50 có tầm bắn 1.500 km và tốc độ bay tối đa 950 km/h. Việc xác định mục tiêu được thực hiện bằng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Quả đạn cũng được trang bị mồi bẫy đặc biệt và hệ thống tác chiến điện tử.

Kh-50 là tên lửa hành trình chiến thuật đầy bí ẩn của Nga.

Xét đến thực tế là trong những tuần tới, Ukraine dự kiến sẽ đưa các hệ thống phòng không Patriot vào trực chiến, do vậy tên lửa hành trình Kh-50 được xem như câu trả lời của Nga khi chúng có khả năng vô hiệu hóa tổ hợp chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Việc sản xuất hàng loạt tên lửa Kh-50 sẽ bắt đầu vào tháng 6/2023, điều này sẽ cho phép Nga tăng cường độ tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Đồng thời cần nhấn mạnh loại đạn này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa, áp dụng công nghệ tàng hình và tốc độ nhanh nên tỏ ra rất nguy hiểm.

Tên lửa Kh-50 có kích thước khá lớn với chiều dài 6 mét và trọng lượng 1.600 kg, nó được tối ưu hóa để triển khai từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.