U23 Việt Nam có ‘thủ lĩnh’ mới trước thềm giải U23 châu Á

GD&TĐ - U23 Việt Nam có thủ lĩnh mới trên sân dưới thời tân thuyền trưởng người Hàn Quốc Gong Oh-kyun.

Bùi Hoàng Việt Anh (phải) được trao băng thủ quân U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.
Bùi Hoàng Việt Anh (phải) được trao băng thủ quân U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được huấn luyện viên Gong chỉ định làm đội trưởng U23 Việt Nam tranh tài tại giải U23 châu Á.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn giao chức đội phó cho thủ thành Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Có thể thấy, thành phần ban cán sự U23 Việt Nam dưới thời tân thuyền trưởng Gong đều là những học trò ‘cưng’ của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Cả Việt Anh, Văn Toản, Hoàng Anh đều là những nhân tố chủ chốt góp phần đem về tấm Huy chương Vàng cho Việt Nam tại SEA Games 31.

Có 14 cầu thủ dự SEA Games 31 được tân thuyền trưởng Gong triệu tập dự giải U23 châu Á. Đội sang Dubai tập huấn với 25 cầu thủ và sau 3 ngày tập luyện (từ 25-28/5), sẽ đá giao hữu cọ xát với U23 chủ nhà UAE, trước khi sang Uzbekistan dự giải U23 châu Á.

Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu chính thức, ông Gong cho bắt đầu các buổi tập vào 19h giờ địa phương, tức 22h giờ Hà Nội.

U23 tập luyện dưới sự hướng dẫn của tân thuyền trưởng Gong Oh-kyun trên đất UAE.

U23 tập luyện dưới sự hướng dẫn của tân thuyền trưởng Gong Oh-kyun trên đất UAE.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp U23 Thái Lan (2/6), U23 Hàn Quốc (5/6) và U23 Malaysia (8/6). Đây là giải đấu đầu tiên huấn luyện viên Gong Oh-kyun cầm quân thay người tiền nhiệm Park Hang-seo.

U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích với ngôi Á quân U23 châu Á dưới thời chiến lược gia Park Hang-seo năm 2018 nhưng đội bị loại ngay vòng bảng sau đó 2 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ