Tân thuyền trưởng U23 Việt Nam có chiến thuật khác với tiền nhiệm Park Hang-seo

GD&TĐ - Tân thuyền trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun nhấn mạnh ông có chiến thuật khác với đồng nghiệp Park Hang-seo do đó cầu thủ phải thích nghi.

Tân thuyền trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun.
Tân thuyền trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun.

"Các bạn đang làm quen với chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng hiện tại tôi áp dụng một chiến thuật khác” - tân thuyền trưởng Gong Oh-kyun nói với các cầu thủ U23 Việt Nam: “Hy vọng các bạn thích ứng tốt với chiến thuật mới của tôi, đặc biệt 14 cầu thủ vừa tham dự SEA Games 31. Tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, còn kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm”.

Nhà cầm quân Hàn Quốc và 25 cầu thủ U23 Việt Nam đã tập trung tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 24/5. Theo kế hoạch, đội sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi nối chuyến sang UAE để tập huấn trước giải U23 châu Á. Thành phần đội U23 có 11 cầu thủ vẫn tập luyện với huấn luyện viên Gong thời gian qua, trong khi 14 người vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 31.

“Tôi từng là thành phần ban huấn luyện U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Lúc đó, Việt Nam từng đối đầu Hàn Quốc ở vòng bảng. Lần này, tôi là huấn luyện viên trưởng Việt Nam. Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho Việt Nam trên cương vị mới” - tân thuyền trưởng U23 Việt Nam nói thêm.

Nhà cầm quân 48 tuổi từng nhiều năm làm việc với các đội U17, U18, U20, U23 Hàn Quốc trong vai trò trợ lý. Năm 2020, ông làm trợ lý cho huấn luyện viên Shin Tae-yong ở đội tuyển Indonesia và được giao phụ trách đội U20 nước này.

Khi còn thi đấu, ông Gong chơi ở vị trí tiền đạo, từng khoác áo các Câu lạc bộ Daejeon Citizen FC, Gyeongnam FC (Hàn Quốc) và Sunshine Coast FC (Australia).

Hồi tháng 3, qua sự giới thiệu của thầy Park, ông được VFF bổ nhiệm làm huấn luyện viên của U23 Việt Nam. Vì thế, U23 châu Á chính là giải đấu đầu tiên mà ông Gong cầm quân dẫn dắt đội Việt Nam.

Dự kiến, thầy trò ông Gong Oh-kyun sẽ đá giao hữu với U23 UAE vào ngày 28/5. Một ngày sau đội bay sang Uzbekistan tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 1-19/6.

Tại giải U23 châu Á, Việt Nam nằm chung bảng đấu có sự hiện diện của Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ