CENTCOM đã đưa ra thông báo này trên mạng xã hội X, kèm theo một video cho thấy, các cuộc tấn công nhắm vào 8 tàu của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIN) và Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Một trong số các tàu này dường như là tàu rải thủy lôi thực sự, hầu hết các tàu còn lại là tàu tên lửa.
Các cuộc tấn công còn nhằm vào 5 tàu quân sự khác của Iran đã được ghi lại trong đoạn video do CENTCOM công bố trước đó.
Hầu hết các tàu bị trúng đạn đều là tàu mang tên lửa, một trong số đó là tàu hộ vệ lớp Shahid Soleimani của Hải quân IRGC, và một chiếc khác là tàu ngầm mini lớp Ghadir.
Trước đó, một số báo cáo của truyền thông Mỹ cho rằng, tình báo Mỹ đã bắt đầu phát hiện những dấu hiệu cho thấy, Iran đang tiến hành các bước triển khai thủy lôi ở eo biển Hormuz.
Tuyến đường thủy này là điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới, với khoảng 20,9 triệu thùng dầu mỗi ngày - chiếm khoảng 1/5 lượng tiêu thụ toàn cầu.
Sau khi các báo cáo được đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng, quân đội Mỹ đã phá hủy “10 tàu/thuyền rải thủy lôi không còn hoạt động, và sẽ còn nhiều hơn nữa!”.
Trước đó, cùng ngày nhà lãnh đạo Mỹ đã tái khẳng định lời đe dọa sẽ tấn công Iran với lực lượng chưa từng có, nếu nước này ngừng vận chuyển dầu qua tuyến đường thủy này.
“Nếu Iran làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ trừng phạt mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây. Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng, điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump viết trên Truth Social.
Đáp lại, người đứng đầu An ninh Iran Ali Larijani, đã đăng tải trên X rằng, eo biển Hormuz hoặc sẽ là eo biển hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người, hoặc sẽ là eo biển thất bại và đau khổ cho "những kẻ hiếu chiến".
“Iran không sợ những lời đe dọa suông của các người. Ngay cả những thế lực hùng mạnh hơn các người cũng không thể xóa sổ quốc gia Iran. Hãy tự bảo vệ mình để khỏi bị tiêu diệt!”, ông Larijani viết.
Trước đó, IRGC đã cảnh báo rằng, bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz sẽ bị tấn công, và tuyến đường thủy này trên thực tế đã bị đóng cửa kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.
Cả lực lượng bảo vệ bờ biển và IRIN đều hoàn toàn có khả năng phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này, không chỉ bằng các tàu rải thủy lôi mà còn bằng các tàu cao tốc không người lái, tàu ngầm không người lái và các trận địa tên lửa chống hạm đặt trên bờ.
Hải quân Mỹ khó có thể hộ tống các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này, vì điều đó sẽ khiến các tàu chiến của họ dễ bị hỏa lực của Iran tấn công.
Thêm vào đó, chiến dịch quân sự đang diễn ra chống lại lực lượng Hải quân Iran khó có thể ảnh hưởng đến hầu hết các khả năng chống tàu của họ.
Rất có thể Mỹ đã thua trong cuộc chiến giành eo biển Hormuz ngay cả trước khi nó bắt đầu. Một thỏa thuận nào đó dường như là cách duy nhất để giữ cho tuyến đường thủy này luôn thông suốt.