Ghi nhận hơn 14.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, tấn công cơ sở sửa chữa máy bay

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ghi nhận hơn 14.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn và tấn công cơ sở sửa chữa máy bay của Ukraine.

Ghi nhận hơn 14.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, tấn công cơ sở sửa chữa máy bay

Ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình hoạt động quân sự đặc biệt.

Mặc dù đã có thông báo về chế độ ngừng bắn từ ngày 8/5 đến ngày 11/5, các nhóm vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động chiến đấu chống lại quân đội Nga.

Tổng cộng đã có 14.043 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn được ghi nhận từ phía Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

AFU đã thực hiện 5 nỗ lực vượt qua biên giới Nga ở các vùng Kursk và Belgorod, cũng như tiến hành 37 cuộc tấn công và 1 lực lượng trinh sát.

Giao tranh diễn ra ở các khu vực Pavlovka, Budki (vùng Sumy), Tetkino (vùng Kursk), Berezniki (vùng Kharkov), Novoyegorovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Lipovoye, Redkodub, Dzerzhinsk, Romanovka, Ulyanovka, Novoolenovka, Mirolyubovka, Yelizavetovka, Troitskoye, Veseloye, Alekseyevka, Novoleksandrovka, Kotlyarovka và Novosergeyevka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR). Tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi.

Dọc theo tiền tuyến, các đơn vị Ukraine đã thực hiện 4.011 cuộc tấn công pháo kích, bằng pháo ống, xe tăng và súng cối vào các vị trí của Nga, trong đó có 62 cuộc sử dụng đạn phóng loạt.

Ngoài ra, AFU đã thực hiện 9.918 cuộc tấn công bằng UAV và thả đạn dược.

Từ 00:00 ngày 8/5, các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 58 UAV cánh cố định của AFU bên ngoài khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Trong những điều kiện này, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phản ứng với các hành vi vi phạm chế độ ngừng bắn của AFU và hành động theo cách thích hợp để đẩy lùi các cuộc tấn công do Ukraine phát động.

ghi-nhan-hon-14000-vu-vi-pham-lenh-ngung-ban-tan-cong-co-so-sua-chua-may-bay.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9-11/5/2025. (Ảnh: Rybar)

Sau khi chế độ ngừng bắn kết thúc, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt.

Các đơn vị của Tập đoàn quân Sever của Nga đã gây tổn thất cho các cụm nhân lực và trang thiết bị của 1 lữ đoàn cơ giới, 4 trung đoàn tấn công của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Ryzhevka, Boyaro-Lezhachi, Ikriskovshchina, Pavlovka, Bessalovka, Volfino và Belopolye (khu vực Sumy).

Tổn thất của AFU lên tới 200 quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến. 1 trạm radar phản công và 1 radar thu thập mục tiêu đã bị vô hiệu hóa.

Các đơn vị của Tập đoàn quân Zapad của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất cho nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Kupyansk (khu vực Kharkov) và Redkodub (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 190 quân, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe bán tải, 1 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử Kvertus.

Các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Yug của Nga đã gây tổn thất cho các thành phần của 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Seversk, Privolye, Dyleyevka, Ivanopolye, Kleban-Byk, Berestok, Pleshcheyevka và Konstantinovka (DPR).

Trong ngày, AFU mất: 80 quân, 4 xe cơ giới, 1 trạm tác chiến điện tử, 1 radar và 1 kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Các đơn vị của Tập đoàn Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 7 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công của AFU, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Krasnoarmeysk, Mirolyubovka, Kotlyarovka, Dimitrov, Novaya Poltavka, Yelizavetovka, Alekseyevka, Troitskoye và Novoolenovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 460 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 2 khẩu pháo.

ghi-nhan-hon-14000-vu-vi-pham-lenh-ngung-ban-tan-cong-co-so-sua-chua-may-bay-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9-11/5/2025, hướng Toretsk. (Ảnh: Rybar)

Tập ​​đoàn Lực lượng Vostok của Nga đã tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của 3 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn jaeger của AFU gần Poddubnoye, Shevchenko, Bogatyr, Tolstoy, Karla Marksa (DPR) và Temirovka (khu vực Zaporozhye).

Trong ngày, AFU tổn thất: 150 quân, 1 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

Tập đoàn quân Dnepr của Nga đã gây tổn thất cho 1 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn phòng thủ bờ biển gần Kamenskoye (khu vực Zaporozhye), Antonovka (khu vực Kherson) và Kherson.

Trong ngày, AFU mất: 50 quân, 4 xe cơ giới và 1 khẩu pháo dã chiến.

Không quân chiến thuật tác chiến, UAV tấn công, không quân, tên lửa và pháo binh của các Nhóm Lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở sửa chữa máy bay, 1 kho chứa phương tiện mặt nước không người lái, kho đạn dược và các khu vực triển khai tạm thời của AFU và lính đánh thuê nước ngoài tại 80 khu vực.

Trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả bom JDAM do Mỹ sản xuất và 143 UAV cánh cố định, trong đó có 8 chiếc nằm ngoài khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 10/5, phía Nga mất thêm: 1.310 quân, 2 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 33 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 55 UAV, 117 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt.

Pháo phản lực Grad dội mưa hỏa lực ở khu định cư Bogatyr, DPR.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doãn Ngọc Tân lỡ hẹn trận gặp Malaysia vì chấn thương.

Doãn Ngọc Tân lỡ hẹn trận gặp Malaysia

GD&TĐ - Khó trở lại thi đấu do chấn thương, tiền vệ Doãn Ngọc Tân có thể vắng mặt ở đợt hội quân tháng 6/2025 chuẩn bị cho trận tuyển Việt Nam làm khách Malaysia.