Tuổi trẻ Cần Thơ làm tấm chắn giọt bắn, gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử

GD&TĐ - Chiều 21/5, Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ trao tặng 3.000 tấm chắn giọt bắn cho Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, góp phần đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Thành đoàn Cần Thơ trao tặng 3.000 tấm chắn giọt bắn
Thành đoàn Cần Thơ trao tặng 3.000 tấm chắn giọt bắn

Theo đó, 3.000 tấm chắn giọt bắn do sinh viên làm sẽ được Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ gửi về các địa phương, phục vụ các tổ bầu cử ở cơ sở. 

Anh Phương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ cho biết 3.000 tấm chắn giọt bắn này được 150 sinh viên của 9 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố làm trong 2 ngày.

Tấm chắn giọt bắn được làm bằng kính nhựa và các phụ liệu khác. Quy trình làm kỹ lưỡng, cẩn thận. Làm xong, các sinh viên khử khuẩn an toàn rồi mới đưa vào đóng gói để đưa về cơ sở phục vụ.

"Hoạt động này rất ý nghĩa và cảm nhận được tinh thần chống dịch trong sinh viên. Các bạn tham gia rất nhiệt tình, nhiệt huyết để góp phần nhỏ của mình cho xã hội trong công cuộc phòng chống dịch Covid -19 hiện nay", anh Đạt cho biết.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Cần Thơ trao tặng tấm chắn giọt bắn cho Ủy ban Bầu cử thành phố.
Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Cần Thơ trao tặng tấm chắn giọt bắn cho Ủy ban Bầu cử thành phố.

Em Đỗ Gia Bảo, sinh viên Trường ĐH Tây Đô cho biết: Trước tình hình dịch bệnh ai cũng lo lắng. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết, mong muốn đóng góp một chút sức lực vào công tác chống dịch của thành phố nên em cùng với các bạn là hội viên, sinh viên của trường cùng làm tấm chắn giọt bắn để hạn chế lây lan dịch Covid -19.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ chia sẻ: "Chỉ trong 48 giờ sau khi Hội Sinh viên thành phố phát động, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã miệt mài, tỉ mỉ làm nên những tấm chắn giọt bắn. Ngoài ý nghĩa phòng chống dịch, đây còn là món quà tinh thần to lớn thể hiện sự quyết tâm, đồng hành, chung sức của sinh viên hòa vào nhiệm vụ chính trị cao cả của thành phố".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ