Sinh viên, đoàn viên lan tỏa thông tin bầu cử

GD&TĐ - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều đoàn viên, sinh viên, cử tri trẻ đã tích cực tìm hiểu, lan tỏa thông tin đến mọi người xung quanh.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương  tham gia buổi Gặp mặt cử tri trẻ.
Sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương tham gia buổi Gặp mặt cử tri trẻ.

Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, cho biết, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Hội Sinh viên đã phối kết hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức buổi Gặp mặt cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Buổi lễ có sự góp mặt của 50-60 sinh viên là cử tri ưu tú đến từ các Chi Đoàn, Chi Hội và là thủ lĩnh của các câu lạc bộ trong trường. Các bạn đoàn viên, sinh viên, thanh niên và cử tri trẻ tham dự được cung cấp kiến thức cơ bản về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhân dân các cấp, thông tin về các khu vực bỏ phiếu và mạn đàm về tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Minh Ngọc bày tỏ: "Trước khi tham gia buổi gặp mặt, chúng em cảm thấy rất bỡ ngỡ vì chưa được tìm hiểu nhiều về cách thức bầu cử. Nhưng khi lắng nghe thầy cô giải thích, em và các bạn đã hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ bầu cử. Trong vai trò là cử tri trẻ, chúng em phải nghiêm túc tìm hiểu để lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm và đóng góp cho quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp".

Ngoài ra, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương đã lên kế hoạch tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu luật bầu cử - Tập huấn công tác bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026”. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, việc tổ chức phải tạm dừng.

Thay vào đó, các thành viên của Hội đã tự tìm hiểu, tổng hợp thông tin về cuộc bầu cử thông qua nhiều nguồn tin chính thống như TTXVH, trang web của Hội Sinh viên Việt Nam. Những thông tin này được các em chắt lọc, tóm tắt và đăng tải trên fanpage Facebook của Hội, truyền thông về lớp cho từng sinh viên.

Các hoạt động tìm hiểu và tuyên truyền về ngày bầu cử của Hội cũng nhận được sự ủng hộ, khích lệ và giúp đỡ nhiệt tình của nhà trường. Việc tham gia bầu cử được tính vào điểm rèn luyện của sinh viên nhằm giúp các em nhận thức được tầm quan trọng của ngày 23/5 sắp tới.

Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Giáp Văn Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết, trong thời gian qua, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã đẩy mạnh truyền thông về cuộc bầu cử qua hình thức trực tuyến, trên kênh thông tin chính thức là fanpage Facebook của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Ngoài ra, lãnh đạo Hội, Đoàn đã tích cực chia sẻ thông tin trong các hội nhóm online dành cho sinh viên trường.

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên cùng với Đoàn trường đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cử tri thông thái” nhằm giúp sinh viên tìm hiểu về lịch sử Quốc Hội và luật bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc Hội Việt Nam; quy định về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân trong hiến pháp và pháp luật. Bộ câu hỏi đã được nhà trường phê duyệt trước khi đưa vào cuộc thi. Tính đến ngày 21/5, “Cử tri thông thái” đã thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia.

Nhằm tác động sâu rộng đến lớp cử tri trẻ, Hội đã vận động thành viên, sinh viên trường tham gia chiến dịch truyền thông “Cùng nhau đi bầu” do Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội tổ chức trên nền tảng TikTok và một số mạng xã hội khác.

Cuộc thi "Cử tri thông thái" do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Cuộc thi "Cử tri thông thái" do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Là Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 11, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thu Hà (sinh viên năm cuối Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh) đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới.

Nằm trong Tổ bầu cử, Hà đã cùng các ông, bà lãnh đạo Tổ dân phố, Trưởng, phó các chi hội, đoàn thể, ban công tác Mặt trận tổ dân phố 11 trang trí điểm bỏ phiếu, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên cùng danh sách cử tri tại điểm bầu cử.

“Lần đầu tham gia bỏ phiếu, em cảm thấy tự hào xen lẫn hồi hộp. Là cán bộ Đoàn, em sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, bạn bè, người thân về tầm quan trọng và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Em tin rằng cuộc bầu cử năm nay sẽ diễn ra thành công tốt đẹp” - Nguyễn Thu Hà bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.